Nga - Venezuela ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân

Đây là thoả thuận đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga tới Venezuela

Ngày 26/11, Tổng thống Dmitry Medvedev đã nhất trí giúp Venezuela thực hiện một chương trình phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bên cạnh các thỏa thuận hợp tác khác trong lĩnh vực dầu khí và đóng tàu.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã ca ngợi mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga với các nước Mỹ Latin. Ông cảm ơn Tổng thống Medvedev về vai trò của Nga trong việc thiết lập một thế giới "đa cực" không còn chịu sự thống trị của Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Medvedev khẳng định Venezuela là "một trong những đồng sự quan trọng nhất" của Nga tại Mỹ Latin và cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc bán vũ khí cho Venezuela không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Venezuela hiện là thị trường tiềm năng cho vũ khí Nga. Cho đến thời điểm này, chính phủ của Tổng thống Chavez đã mua hơn 4 tỷ USD vũ khí Nga, trong đó có cả máy bay chiến đấu Sukhoi, máy bay lên thẳng và 100.000 súng AK. Venezuela cũng đang thảo luận việc mua xe tăng và các vũ khí khác của Nga trong chuyến thăm này của ông Medvedev.

Chuyến thăm của Tổng thống Medvedev diễn ra cùng thời điểm các tàu chiến Nga đang neo đậu ngoài cảng Venezuela chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự chung giữa hai nước. Sau Venezuela, Tổng thống Medvedev sẽ thăm Cuba.

Trong chuyến thăm của ông tới Brazil trước khi đến Venezuela, Tổng thống Medvedev đã đồng ý chủ trì một hội nghị cấp cao với sự tham dự của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trong năm tới để thảo luận việc thành lập một cơ cấu tài chính toàn cầu mới - phản ánh quyền lực kinh tế đang chuyển từ Mỹ và châu Âu sang các nền kinh tế đang nổi. Theo lời Tổng thống Brazil Lula da Silva, nhóm BRIC (tên viết tắt 4 chữ cái đầu theo tiếng Anh của 4 quốc gia nói trên) là đại diện một "lực lượng hùng mạnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên