Nga viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Nhà lãnh đạo Nga thông báo về quyết định viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ một số thiết bị y tế, thuốc men để chống dịch Covid-19.

Trong cuộc điện đàm ngày 28/4, Tổng thống Nga V.Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch Covid-19 và thông báo về quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ.

Đặc biệt, ngày hôm nay các chuyến bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sẽ chuyển hơn 22 tấn vật tư liên quan, bao gồm 20 thiết bị sản xuất oxy, 75 thiết bị thông khí phổi nhân tạo, 150 màn hình y tế và 200.000 gói thuốc.

Thủ tướng Ấn Độ nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống Nga về sự hỗ trợ, phần lớn là công nghệ cao và đang có nhu cầu lớn ở nước này.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh việc đăng ký vaccine Sputnik V của Nga tại Ấn Độ và ghi nhận tính hiệu quả và an toàn cao của vaccine này. Họ bày tỏ sự hài lòng vì đã đạt được thỏa thuận với các công ty Ấn Độ về việc sản xuất tới 850 triệu liều Sputnik V thông qua Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Việc lưu hành dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 5 năm nay.

Các vấn đề tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên giữa hai nước đã được Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ thảo luận, trong đó có lịch trình tiếp xúc ở các cấp.

Trước đó, đầu tuần này, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev thông báo rằng, Ấn Độ sẽ nhận được lô vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày 1/5. Vào ngày 12 tháng 4, Tổng điều hành Thuốc của Ấn Độ đã phê duyệt việc sử dụng Sputnik V ở nước này. Do đó, vaccine của Nga đã trở thành vaccine thứ ba được chấp thuận sử dụng ở Ấn Độ. Hiện tại, hai loại vaccine đang được tiêm chủng ở nước này là Covishield, do công ty AstraZeneca của Anh-Thụy Điển và Đại học Oxford phát triển, và Covaxin từ công ty Bharat Biotech của Ấn Độ.

Theo Tuyên bố Đối tác Chiến lược năm 2000, các nhà lãnh đạo của Nga và Ấn Độ gặp nhau hàng năm, nhưng vào năm 2020, do đại dịch, hội nghị thượng đỉnh đã không được tổ chức. Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, phía Ấn Độ đã mời Tổng thống Putin đến thăm nước cộng hòa này trong năm 2021, nhưng chuyến thăm có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ
Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 28/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 28/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Quân đội Ấn Độ nâng công suất bệnh viện đối phó với đại dịch Covid-19
Quân đội Ấn Độ nâng công suất bệnh viện đối phó với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Khi làn sóng Covid-19 thứ hai tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ, bệnh viện Quân đội ở khu Delhi Cantonment (BHDC), đã được chuyển đổi thành bệnh viện phục vụ cứu chữa các ca mắc Covid-19.

Quân đội Ấn Độ nâng công suất bệnh viện đối phó với đại dịch Covid-19

Quân đội Ấn Độ nâng công suất bệnh viện đối phó với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Khi làn sóng Covid-19 thứ hai tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ, bệnh viện Quân đội ở khu Delhi Cantonment (BHDC), đã được chuyển đổi thành bệnh viện phục vụ cứu chữa các ca mắc Covid-19.

Chật vật tìm được bình oxy, bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã cận kề cái chết
Chật vật tìm được bình oxy, bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã cận kề cái chết

VOV.VN - Người dân Ấn Độ đã phải chật vật tìm kiếm từng bình oxy trong bối cảnh nước này đang bị tấn công bởi làn sóng Covid-19 nghiêm trọng gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có cho hệ thống y tế.

Chật vật tìm được bình oxy, bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã cận kề cái chết

Chật vật tìm được bình oxy, bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã cận kề cái chết

VOV.VN - Người dân Ấn Độ đã phải chật vật tìm kiếm từng bình oxy trong bối cảnh nước này đang bị tấn công bởi làn sóng Covid-19 nghiêm trọng gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có cho hệ thống y tế.