Quân đội Ấn Độ nâng công suất bệnh viện đối phó với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Khi làn sóng Covid-19 thứ hai tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ, bệnh viện Quân đội ở khu Delhi Cantonment (BHDC), đã được chuyển đổi thành bệnh viện phục vụ cứu chữa các ca mắc Covid-19.

Trong một thông báo đưa ra hôm nay (28/4), quân đội Ấn Độ cho biết đã lên kế hoạch mở rộng công suất của bệnh viện BHDC lên 650 giường bệnh (so với 340 giường hiện tại), trong đó 450 giường sẽ được trang bị máy tạo oxy và máy thở phục vụ các bệnh nhân mắc Covid-19. Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng sẽ được tăng cường từ 12 lên 35 giường vào ngày mai.

Thông báo cũng cho biết, bệnh viện sẽ được mở rộng hơn nữa với ​​công suất 900 giường bệnh có trang bị máy tạo oxy và máy thở vào những tuần đầu tiên trong tháng 6 năm nay nhằm đáp ứng hiệu quả công tác khám chữa bệnh, dưới sự điều hành của một nhóm y tế chuyên khoa. Nhóm y tế này sẽ khám lâm sàng cho khoảng 500 bệnh nhân mỗi ngày và đưa ra các chỉ định y tế phù hợp.

Cùng với đó, quân đội Ấn Độ cũng đã thiết lập đường dây nóng 24/7 để trợ giúp, tư vấn y tế dưới sự phụ trách của một sĩ quan cấp cao. Các y bác sĩ quân y về hưu cũng đã được gọi trở lại làm việc tại các cơ sở khám chữa gần nhất để tham gia hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Trước đó, hôm 26/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat để xem xét về công tác chuẩn bị và các hoạt động đang được lực lượng quân đội nước này triển khai thực hiện nhằm đối phó với “cơn sóng thần” Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000
Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận một dấu mốc ảm đạm mới ngày 28/4 khi tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 200.000 trường hợp.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận một dấu mốc ảm đạm mới ngày 28/4 khi tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 200.000 trường hợp.

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45
Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

Ác mộng Covid-19 ở Ấn Độ: “Mọi người đều đang chết”
Ác mộng Covid-19 ở Ấn Độ: “Mọi người đều đang chết”

VOV.VN - Cảnh tượng chết chóc đang bao trùm New Delhi khi 1 người điều phối hỏa táng cho biết họ có thể phải hỏa táng trên đường vì không còn chỗ trống nếu số người chết vì Covid-19 tiếp tục tăng cao.

Ác mộng Covid-19 ở Ấn Độ: “Mọi người đều đang chết”

Ác mộng Covid-19 ở Ấn Độ: “Mọi người đều đang chết”

VOV.VN - Cảnh tượng chết chóc đang bao trùm New Delhi khi 1 người điều phối hỏa táng cho biết họ có thể phải hỏa táng trên đường vì không còn chỗ trống nếu số người chết vì Covid-19 tiếp tục tăng cao.