Nga xem xét bỏ phiếu lần 2 dự luật về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Lần bỏ phiếu thứ hai đối với dự luật sửa đổi Hiến pháp có thể được Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) tiến hành vào ngày 10/3.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga Viacheslav Volodin đã tuyên bố như vậy khi nói về kết quả cuộc họp của Hội đồng Duma, diễn ra hôm 17/2. Theo lời của ông Viacheslav Volodin, đến trước ngày 2/3, Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp nhận các sửa đổi và song song nghiên cứu, còn từ ngày 2 đến 10/3 vẫn có thêm thời gian để cùng với các chuyên gia, các luật sư thảo luận về các sửa đổi và không loại trừ, ngày 10/3 cơ quan này có thể xem xét dự luật trong lần bỏ phiếu thứ hai. Ông lưu ý rằng, vấn đề này sẽ được thảo luận thêm ở Hội đồng Duma sau khi có những sửa đổi cuối cùng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp với nhóm công tác về sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga.

Trước đó, ngày 23/01 Duma quốc gia Nga đã thống nhất thông qua trong lần bỏ phiếu đầu tiên dự luật được Tổng thống V. Putin đệ trình về sửa đổi Hiến pháp. Văn kiện xem xét trong số đó việc mở rộng quyền hạn của Quốc hội, Tòa án Hiến pháp Nga, cấm các quan chức cấp cao có giấy phép cư trú ở các quốc gia khác, hạn chế số lượng nhiệm kỳ tổng thống, ưu tiên của Luật cơ bản đối với các thỏa thuận quốc tế và tăng cường nghĩa vụ xã hội của nhà nước. Dự luật của Tổng thống cũng xem xét việc tiến hành bỏ phiếu toàn Nga đối với Luật về sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga.

Ngày 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc tổ chức bỏ phiếu toàn Nga về sửa đổi Hiến pháp. Theo sắc lệnh, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã được giao nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu và thực hiện tất cả các hoạt động liên quan. Tổng thống Putin cũng chỉ thị chính phủ cấp ngân sách ít nhất 17,7 tỷ ruble (khoảng 279 triệu USD) cho công tác tổ chức sự kiện này. Thời điểm cụ thể hiện chưa được công bố.

Trước đó, phát biểu tại một trường đại học ở thành phố Cherepovets, phía Bắc thủ đô Moscow, người đứng đầu nước Nga đã giải thích sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp, khẳng định ông không đề xuất sửa đổi Luật cơ bản để kéo dài quyền hạn của mình, mà là để cải thiện hệ thống chính trị của Nga. Theo đó, tất cả những đề xuất ông đưa ra tại thông điệp liên bang ngày 15/01 vừa qua nhằm đảm bảo một hệ thống chính quyền thống nhất, cải thiện hiệu quả và tăng tính cân bằng.

Giới phân tích chính trị Nga phản ứng khá tích cực về vấn đề này. Theo ông Andrei Manoilo, thành viên của hội đồng khoa học tại Hội đồng An ninh Liên bang Nga, giáo sư tại Khoa Khoa học Chính trị- Đại học Quốc gia Moscow, hệ thống quản lý hiện tại của đất nước đã cạn kiệt tiềm năng phát triển. Chuyên gia tin rằng, trong các điều kiện hiện tại, nó chỉ "làm chậm sự di chuyển về phía trước". Ông cho rằng:"các vấn đề tương tự xuất hiện khi có rất nhiều phòng ban, có rất nhiều quan chức, nhưng hầu hết các vấn đề phải được giải quyết trực tiếp bởi chính tổng thống. Do đó, ông Putin bắt đầu cải cách hệ thống quản lý”.

Nhà phân tích chính trị Pavel Danilin thì tin rằng, sự cần thiết phải sửa đổi hiến pháp được quyết định bởi sự thay đổi về tình hình chính trị và kinh tế trong nước. Theo ông, Hiến pháp là một cơ thể sống, và bây giờ nó chỉ đơn giản là thích nghi với thực tế. Chuyên gia Pavel Danilin nhận định rằng, thời gian qua, “các quyền lực siêu tổng thống” đã giúp ông Putin đạt được sự ổn định. Ngày nay, sự thống nhất của đất nước đã được đảm bảo, vì vậy đã đến lúc giao phó một phần quyền lực cho các cơ quan quyền lực đại diện và ở cấp độ khu vực.

Người đứng đầu Viện quốc tế của các quốc gia mới nổi, ông Aleksei Martynov, đã lưu ý đến việc quy định trong Luật cơ bản về lệnh cấm các quan chức cấp cao có giấy phép cư trú nước ngoài và tài sản nước ngoài. Biện pháp này, theo ông Martynov, sẽ làm cho giới tinh hoa Nga có định hướng quốc gia hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Nga tuyên bố giải thể để mở đường cho sửa đổi hiến pháp
Chính phủ Nga tuyên bố giải thể để mở đường cho sửa đổi hiến pháp

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev tuyên bố chính phủ Liên bang Nga nên tạo điều kiện cho Tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết.

Chính phủ Nga tuyên bố giải thể để mở đường cho sửa đổi hiến pháp

Chính phủ Nga tuyên bố giải thể để mở đường cho sửa đổi hiến pháp

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev tuyên bố chính phủ Liên bang Nga nên tạo điều kiện cho Tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết.

Sửa đổi Hiến pháp Nga: Tiền đề duy trì vai trò số 1 của ông Putin?
Sửa đổi Hiến pháp Nga: Tiền đề duy trì vai trò số 1 của ông Putin?

VOV.VN-“Mục tiêu chính của tất cả những thay đổi này nhằm duy trì vai trò số 1 và quyền lực của ông Putin”, chuyên gia phân tích chính trị Nga Lipman nhận định.

Sửa đổi Hiến pháp Nga: Tiền đề duy trì vai trò số 1 của ông Putin?

Sửa đổi Hiến pháp Nga: Tiền đề duy trì vai trò số 1 của ông Putin?

VOV.VN-“Mục tiêu chính của tất cả những thay đổi này nhằm duy trì vai trò số 1 và quyền lực của ông Putin”, chuyên gia phân tích chính trị Nga Lipman nhận định.

Nga chuẩn bị bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp
Nga chuẩn bị bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, luật về sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực trên cơ sở kết quả của một cuộc bỏ phiếu toàn Nga.

Nga chuẩn bị bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp

Nga chuẩn bị bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, luật về sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực trên cơ sở kết quả của một cuộc bỏ phiếu toàn Nga.