Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

VOV.VN - Nga đã yêu cầu các binh sỹ Ukraine đang cố thủ trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk hạ vũ khí đầu hàng vào sáng sớm nay (15/6).

Theo Ukraine, hơn 500 dân thường đang bị mắc kẹt cùng với các binh sỹ bên trong nhà máy hóa chất Azot, nơi các lực lượng Ukraine đang nỗ lực kháng cự các cuộc tấn công của Nga. Giao tranh kéo dài nhiều tuần qua đã phá hủy phần lớn thành phố Sievierodonetsk.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga nêu rõ: “Các binh sỹ Ukraine nên ngừng kháng cự một cách vô ích và hạ vũ khí từ 8h sáng (theo giờ Moscow)”.  Ông Mikhail Mizintsev cho biết thêm, những dân thường bị mắc kẹt trong nhà máy hóa chất sẽ được đưa ra ngoài qua một hành lang nhân đạo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng “kêu gọi giới chức Kiev thể hiện sự thận trọng và đưa ra các chỉ dẫn thích hợp cho binh lính để dừng kháng cự và rút khỏi khu vực nhà máy Azot”. Bộ này cam kết “sẽ đảm bảo an toàn tính mạng và tuân thủ tất cả các quy tắc của Công ước Geneva về đối xử với tù nhân chiến tranh, như những gì đã thực hiện với các binh sỹ Ukraine đầu hàng ở thành phố Mariupol”.

“Quân đội Nga sẵn sàng tiến hành một hoạt động nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi Azot theo hướng Bắc về phía thị trấn Svatove, trên lãnh thổ do Nga kiểm soát”, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, đồng thời cho biết thêm Nga sẽ mở một hành lang sơ tán dân thường từ 8 giờ sáng đến 20h ngày 15/6.  

Thống đốc khu vực Lugansk, ông Serhiy Haidai cho biết, các cuộc pháo kích vào Azot mạnh đến mức "những người ở trong các hầm trú ẩn không thể chống chịu được nữa, trạng thái tâm lý của họ đang rất căng thẳng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu
Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt chuyển giao qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt chuyển giao qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine đang chịu “tổn thất đau đớn” tại Donbass
Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine đang chịu “tổn thất đau đớn” tại Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 14/6 thừa nhận, các lực lượng của ông đang phải chịu “tổn thất đau đớn” khi họ bảo vệ khu vực Donbass trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine đang chịu “tổn thất đau đớn” tại Donbass

Tổng thống Zelensky: Quân đội Ukraine đang chịu “tổn thất đau đớn” tại Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 14/6 thừa nhận, các lực lượng của ông đang phải chịu “tổn thất đau đớn” khi họ bảo vệ khu vực Donbass trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?
Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?
Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?

VOV.VN - Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ đang xem xét bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có khả năng phóng tên lửa Hellfire để đối phó với các lực lượng Nga trong cuộc chiến tại khu vực Donbass.

Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?

Chiến trường Ukraine: “Phòng thí nghiệm” UAV hiện đại của Mỹ?

VOV.VN - Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ đang xem xét bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có khả năng phóng tên lửa Hellfire để đối phó với các lực lượng Nga trong cuộc chiến tại khu vực Donbass.