Nga yêu cầu Pháp bàn giao tàu Mistral hoặc phải trả lại tiền

VOV.VN -Pháp đã quyết định ngừng kế hoạch bàn giao tàu Mistral cho Nga, sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh trong khối NATO 

 >> Thủy thủ Nga từ tàu “Mistral” rời Pháp về nước
>> Nga mua tàu sân bay Mistral của Pháp
>> Người Nga, Pháp “chế nhạo” Pháp ngừng bàn giao tàu Mistral cho Nga
>> Nga chưa kiện Pháp vì ngừng bàn giao tàu chiến “Mistral”
>> Pháp ngừng bàn giao tàu chiến tới Nga

Tàu Mistral mà Pháp đã ngừng bàn giao cho Nga (Ảnh RT)

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố, Pháp cần phải hoàn thành hợp đồng về bàn giao 2 tàu sân bay Mistral cho Nga hoặc phải hoàn trả lại khoản tiền hơn 1 tỉ euro nếu như hợp đồng bị phá vỡ.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này, ông Anatoly Antonov cho biết, tất cả các điều khoản liên quan đến việc bàn giao tàu Mistral đã được nêu rõ trong hợp đồng, trong đó bao gồm điều kiện giao hàng, các thủ tục và cả các hình thức phạt khi vi phạm hợp đồng. Do đó, phía Nga hoàn toàn toàn có quyền yêu cầu Pháp hoàn trả lại tiền cho Nga liên quan đến việc mua tàu sân bay này.

Trước đó, hồi cuối tháng 11 vừa qua, Pháp đã quyết định ngừng kế hoạch bàn giao một tàu Mistral cho Nga, sau khi nước này phải chịu nhiều áp lực từ các đồng minh trong khối NATO về việc ngừng bàn giao tàu chiến cho Nga do những căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Tàu chiến thứ 1 mang tên Vladivostok, hiện đang neo đậu tại thành phố cảng Saint Nazaire của Pháp. Tàu chiến này có thể chuyên chở 700 binh sĩ cùng 16 trực thăng và 50 xe bọc thép.

Trong khi đó, tàu chiến thứ 2 là Sevastopol, dự dịnh được bàn giao trong năm tới.

Việc Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho phía Nga cũng đồng nghĩa với việc nước này đã hủy bỏ một hợp đồng trị giá tới hơn 1 tỉ euro và cơ hội có được hàng nghìn việc làm mới, trong bối cảnh nền kinh tế Pháp đang trì trệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên