Ngân hàng Myanmar bắt đầu hoạt động ngoại hối

Hệ thống ngân hàng nước này là một trong những hệ thống lỗi thời nhất thế giới.

Một số ngân hàng tư nhân Myanmar đã bắt đầu triển khai hoạt động ngoại hối trong bối cảnh Mỹ tuyên bố nới lỏng hạn chế tài chính đối với nước này.

Do ảnh hưởng của nhiều năm trừng phạt và các chính sách xã hội thảm khốc, hệ thống ngân hàng của Myanmar là một trong những hệ thống lỗi thời nhất thế giới. Việc chuyển các nguồn tiền ra nước ngoài thường đòi hỏi sự trợ giúp từ các mạng lưới chuyển tiền cũ kỹ.

Việc cho phép các ngân hàng giao dịch ngoại hối sẽ cải thiện hệ thống tài chính của Myanma. Trước đây, chỉ có Ngân hàng nhà nước mới được phép mở tài khoản ngoại tệ cho các doanh nhân.

Trong mấy tháng vừa qua, các ngân hàng tư nhân đã được giới thiệu hệ thống điện tử ngân hàng cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Các máy ATM vẫn chưa có dịch vụ kết nối giữa các ngân hàng đối thủ và nhiều máy không hoạt động.

Giám đốc ngân hàng Hợp tác xã Myanmar, ông Pe Myint cho biết, Myanmar vẫn còn thiếu công nghệ và kinh nghiệm. Ông hy vọng có thể hợp tác với các ngân hàng nước ngoài để cải thiện cấu trúc tài chính Myanmar.

”Chúng tôi sẵn sàng thành lập liên doanh với các ngân hàng nước ngoài. Tôi nghĩ là Chính phủ sẽ quyết định cho phép chúng tôi thành lập các liên doanh với ngân hàng khác trong một ngày gần đây”, ông Pe Myint nói.

Nhiều ngân hàng của Myanmar đã từng làm ăn phát đạt vào những năm giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên, sau cuộc binh biến năm 1962, ngành công nghiệp, tài chính Myanmae bị phá huỷ, biến Myanmar thành một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua (12/7) tuyên bố Mỹ đã nới lỏng trừng phạt đối với Myanmar và bắt đầu cho phép các nhà đầu tư Mỹ hoạt động động kinh doanh tại Myanma.

Phát biểu trong một buổi họp báo sau Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 19 tại Phnompenh, Campuchia, Ngoại trưởng Clinton nói rằng, Mỹ đã nhận thấy những tiến bộ của Myanmar trong tiến trình dân chủ hoá và từ đó, đưa ra quyết định nới lỏng các lệng trừng phạt đối với Myanmar. Theo đó, các doanh nghiệp của Mỹ có thể đầu tư vào đất nước Đông Nam Á này.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein trong ngày hôm nay (13/7) tại Siem Reap, Campuchia, nơi họ cùng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên