Ngân hàng Trung Quốc bị trừng phạt vì làm ăn với Iran

Ngân hàng Côn Lôn (ở Bắc Kinh) bị Mỹ trừng phạt vì đã sắp xếp các giao dịch liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ và một số công ty tài chính của Iran. Lệnh trừng phạt mở rộng chống lại những công ty giao dịch với công ty Dầu khí quốc gia Iran, Ngân hàng Trung ương Iran hoặc những công ty giúp Iran mua USD hay kim loại quý.

Ngân hàng Tejarat của Iran nằm trong diện bị trừng phạt (Ảnh: Internet)

Trong tuần này, Quốc hội Mỹ cũng sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để thông qua các trừng phạt mới lên Iran được cho là nghiêm ngặt hơn. Các nhà đàm phán Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về những biện pháp cấm vận mới áp đặt lên ngành năng lượng, vận tải biển và tài chính của Tehran.

Trong dự luật mới sẽ bổ sung đối tượng trừng phạt là những đơn vị khai thác uranium với Iran; bán, cho thuê hoặc cung cấp tàu chở dầu cho Tehran; cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Công ty Vận tải dầu quốc gia Iran…

Lệnh trừng phạt mới ban hành được cho là sự thể hiện quan điểm cứng rắn của Nhà Trắng đối với Iran.

Quyết định trừng phạt mới được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo khủng bố hàng năm, trong đó xếp Nhà nước Hồi giáo Iran vào nhóm “quốc gia tài trợ tích cực cho khủng bố”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến công du Tunisia khẳng định, các biện pháp trừng phạt có “tác động nghiêm trọng” đến kinh tế Iran.

Ngoài ra, Ngân hàng Côn Lôn của Trung Quốc và Ngân hàng Elaf của Iraq cũng nằm trong đối tượng bị trừng phạt và sẽ bị loại ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ vì đã giúp Iran né tránh các biện pháp cấm vận.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Côn Lôn (trụ sở ở Bắc Kinh) đã sắp xếp các giao dịch trị giá khoảng 100 triệu USD cho ít nhất 6 ngân hàng Iran đang bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Obama cho biết, Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Iran, nhưng trách nhiệm thuộc về Tehran khi chính phủ này cần phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Trước đó, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney cáo buộc chính quyền Obama tỏ ra yếu đuối trong vấn đề Iran và không thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên