Ngập lụt lan rộng Bangkok

Lũ lụt tiếp tục lan rộng ra các khu phố, trung tâm thương mại, khách sạn và công sở của thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Cầu bắc qua con kênh Bangsue trở thành điểm cứu trợ tạm thời của quận Din Daeng, HuayKwang và Phayathai. Lều được căng lên dọc theo cây cầu là nơi “Nhà bếp miền Nam” phục vụ đồng bào bị ngập lụt, những người sơ tán ra từ vùng lũ, quân đội và cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ sẵn sàng sơ tán dân tránh lụt.

Sơ tán người dân ra khỏi lũ

Hạ nghị sĩ Thana Shiravinich- Hạ nghị sĩ quận Dindaeng – Phayathai, thuộc đảng Dân chủ phụ trách khu vực nhà bếp này cho biết: “Tôi theo dõi thì thấy nước dâng lên hằng ngày, mỗi ngày tăng 10cm. Riêng ngày hôm nay lượng nước có giảm chút ít. Chúng tôi lập Nhà bếp miền Nam phục vụ bà con vùng ngập lụt và những người ở sâu phía trong ra đây để đi sơ tán. Cùng với đó, chúng tôi phục vụ quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên đến đây làm việc. Việc làm này bắt đầu từ ngày 5/11. Chúng tôi đã phục vụ khoảng 5.000 hộp cơm và sẽ phục vụ cho đến khi nước rút”.

Thành phố Bangkok thông báo thêm hai quận phải sơ tán hoàn toàn người dân ra khỏi vùng ngập lụt là Phasi Charoen và Nongkaem, 2 quận nữa phải sơ tán một vài phường đó là quận Nong-chọc và quận Min Buri. Nâng tổng số quận phải sơ tán toàn bộ hoặc một phần lên thành 20 quận.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, bà đã phân công hai Bộ chịu trách nhiệm hai khu vực. Trong đó, khu vực thứ nhất do Bộ Nội vụ phụ trách. Đó là các khu vực ngập nặng, sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thành lập nhà bếp phục vụ người bà con vùng ngập lụt và chăm lo sức khỏe của họ. Khu vực thứ hai do Bộ Giáo dục phụ trách gồm các vùng nước đã rút, sẽ khẩn trương công tác sửa chữa, cử sinh viên của các trường dạy nghề đến sửa chữa đồ dùng điện.

Bà Yingluck cũng khẳng định, không chuyển Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt (FROC) của Chính phủ đi nơi khác. Thành phố Bangkok tăng cường thêm 12 máy bơm, tăng công xuất thoát nước lên hai lần để giúp giảm tình trạng ngập lụt lâu ngày ở thủ đô.

Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng lũ, cảnh sát quốc gia Thái Lan đã huy động thêm 6 Đại đội cảnh sát tuần tra biên giới và cảnh sát các tỉnh vào Bangkok gìn giữ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của những người bị lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên