Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

VOV.VN - Thông báo trên được đưa ra sau khi người này xuất hiện trên truyền hình để yêu cầu sự trợ giúp từ Washington. 

Ngày 7/9, AFP đưa tin, Triều Tiên sẽ đưa 1 công dân Mỹ tên Matthew Miller ra tòa xét xử vào ngày 14/9 tới. Thông báo trên được đưa ra sau khi người này xuất hiện trên truyền hình để yêu cầu sự trợ giúp từ Washington. 

Công dân Mỹ  Matthew Miller hiện đang bị Triều Tiên giam giữ (ảnh: AFP)

Công dân Mỹ Miller bị bắt vào tháng 4/2014. Theo thông tin từ Bình Nhưỡng, công dân Mỹ Miller đã xé toạc visa nhập cảnh và yêu cầu tị nạn. Tháng 6/2014, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ đưa Miller ra xét xử cùng với 1 công dân Mỹ khác là Jeffrey Fowle với tội danh “có các hành vi thù địch”.

Trên trang chính thức của hãng tin quốc gia Triều Tiên KCNA có viết: “Tòa án tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quyết định mở phiên tòa xét xử công dân Mỹ Matthew Todd Miller vào ngày 14/9”. Sau lời tuyên bố trên, hãnh tin KCNA cũng không đưa ra thêm chi tiết nào.

Ngày 1/9, Bình Nhưỡng đã cho phép hãng tin CNN phỏng vấn cả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ ở đất nước này đó là Miller, Fowle và Kenneth Bae. Những người bị bắt đã thúc giục chính quyền Washington nhanh chóng gửi 1 phái đoàn đến Triều Tiên để thương lượng.

Ông Miller nói: “Tình hình của tôi hiện đang rất cấp bách. Cuộc phỏng vấn này là cơ hội cuối cùng của tôi để kêu gọi Chính phủ cứu giúp tôi”.

Sau khi đoạn phỏng vấn được công bố, giới chức Mỹ tuyên bố họ sẽ cố gắng giải thoát cho 3 công dân Mỹ nhưng từ chối tiết lộ chi tiết cách thức giải thoát. Giới chức Mỹ cho hay họ không muốn gây nguy hiểm cho công tác ngoại giao. Truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang chuẩn bị đưa một phái đoàn quan chức cấp cao tới Bình Nhưỡng để đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện video công dân Mỹ đánh bom tự sát tại Syria
Xuất hiện video công dân Mỹ đánh bom tự sát tại Syria

VOV.VN - Nhân vật này trưởng thành ở Florida, Mỹ, cười nói trong đoạn video trước khi cùng các phiến quân khác đánh bom liều chết.

Xuất hiện video công dân Mỹ đánh bom tự sát tại Syria

Xuất hiện video công dân Mỹ đánh bom tự sát tại Syria

VOV.VN - Nhân vật này trưởng thành ở Florida, Mỹ, cười nói trong đoạn video trước khi cùng các phiến quân khác đánh bom liều chết.

CHDCND Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 3
CHDCND Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 3

VOV.VN - Triều Tiên thông báo việc bắt giữ một công dân Mỹ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ.

CHDCND Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 3

CHDCND Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 3

VOV.VN - Triều Tiên thông báo việc bắt giữ một công dân Mỹ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ xác nhận cái chết của một công dân Mỹ bị nghi ngờ tham gia IS
Mỹ xác nhận cái chết của một công dân Mỹ bị nghi ngờ tham gia IS

VOV.VN - Tình báo Mỹ ước tính, có hàng chục công dân nước này trong số 7.000 phần tử “thánh chiến” nước ngoài tại Syria.

Mỹ xác nhận cái chết của một công dân Mỹ bị nghi ngờ tham gia IS

Mỹ xác nhận cái chết của một công dân Mỹ bị nghi ngờ tham gia IS

VOV.VN - Tình báo Mỹ ước tính, có hàng chục công dân nước này trong số 7.000 phần tử “thánh chiến” nước ngoài tại Syria.

Công dân Mỹ gây ra vụ đánh bom ở Syria
Công dân Mỹ gây ra vụ đánh bom ở Syria

VOV.VN - Hàng chục binh sỹ Syria đã thiệt mạng trong 4 vụ đánh bom liều chết này.

Công dân Mỹ gây ra vụ đánh bom ở Syria

Công dân Mỹ gây ra vụ đánh bom ở Syria

VOV.VN - Hàng chục binh sỹ Syria đã thiệt mạng trong 4 vụ đánh bom liều chết này.

Mỹ lên án việc công dân Mỹ bị đánh đập tại Israel
Mỹ lên án việc công dân Mỹ bị đánh đập tại Israel

VOV.VN - Một thiếu niên Mỹ tại Israel đã bị đánh đập dã man khi đang trong quá trình tạm giam để điều tra của cảnh sát.

Mỹ lên án việc công dân Mỹ bị đánh đập tại Israel

Mỹ lên án việc công dân Mỹ bị đánh đập tại Israel

VOV.VN - Một thiếu niên Mỹ tại Israel đã bị đánh đập dã man khi đang trong quá trình tạm giam để điều tra của cảnh sát.

“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”
“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Tình báo Mỹ khẳng định con số trên, và cho biết hiện khó nắm bắt được di biến động của những người này.

“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”

“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Tình báo Mỹ khẳng định con số trên, và cho biết hiện khó nắm bắt được di biến động của những người này.