Ngày bỏ phiếu quyết định trong cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc Nga

VOV.VN - Tổng cộng 96.000 điểm bỏ phiếu đã được mở ở Nga và 348 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, tại 144 quốc gia.

Hôm nay (19/9) là ngày bỏ phiếu chính và cũng là cuối cùng trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (Hạ viện) Nga diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/9. Các cử tri Nga đang tích cực đi bỏ phiếu, bầu chọn các đại biểu Duma quốc gia khóa 8.

Sáng 19/9, ông Sergei và ông Vyacheslav đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình ở một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moscow và chia sẻ về cảm nhận của họ đối với cuộc bầu cử:

“Mọi việc được tổ chức rất tốt, không có áp lực nào. Duma quốc gia khóa mới sẽ tiếp tục làm việc vì đất nước, giúp đỡ người dân”.

"Cuộc bầu cử đang diễn ra bình thường như mọi khi. Hiện đang có rất nhiều vấn đề khác nhau của đất nước cần giải quyết. Tôi hy vọng, các đại biểu Duma khóa mới sẽ làm việc tích cực hơn để giải quyết các vấn đề của thành phố như nhà ở, các vấn đề của người dân cả nước".

 Tổng cộng 96.000 điểm bỏ phiếu đã được mở ở Nga và 348 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, tại 144 quốc gia. Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 8h và sẽ đóng cửa vào lúc 20h, tối 19/9 (theo giờ địa phương), còn chính thức trên cả nước là vào lúc 21h (giờ Moscow), khi các điểm bỏ phiếu ở Kaliningrad đóng cửa. Đồng thời, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã được tổ chức, hơn 2,6 triệu người ở 7 vùng của Liên bang Nga, trong đó có thủ đô Moscow có thể sử dụng hình thức này.

Duma quốc gia Nga được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu - theo danh sách đảng, 225 đại biểu khác - ở các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Tổng cộng có 5.832 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga khóa VIII, trong đó 3.812 người đã được đề cử theo danh sách của các đảng, và 2.020 người theo các khu vực bầu cử đơn nhiệm, trong đó có 10 ứng cử viên tự ứng cử. 14 đảng phái chính trị đã đăng ký cho cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.

Trước đó, ngày 16/09, trong thông điệp gửi đến người dân Nga kêu gọi đi bỏ phiếu, Tổng thống Putin khẳng định, bầu cử đại biểu Duma quốc gia Nga là sự kiện quan trọng nhất trong đời sống xã hội và đất nước.

Duma quốc gia là một trong những cơ quan chủ chốt trong hệ thống quyền lực nhà nước ở Nga. Duma đóng vai trò chính trong quá trình lập pháp, thông qua các đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất, đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích của con người. Ông Putin nhắc nhớ rằng, Hiến pháp sửa đổi của Nga đã trao cho Duma Quốc gia quyền hạn cực kỳ quan trọng để phê chuẩn các ứng cử viên thủ tướng chính phủ, các cấp phó và các bộ trưởng liên bang.

Tổng thống Putin lưu ý, thế giới hiện đại rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng, đôi khi không thể đoán trước được. Điều này tạo ra những thách thức mới, nhưng cũng mở ra những cơ hội rộng lớn nhất cho nước Nga. Và để ứng phó với những thách thức này, sử dụng hiệu quả các triển vọng mới, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước, xã hội và công dân. Nước Nga cần một quốc hội mạnh mẽ và có thẩm quyền để các đại biểu của Duma mới được bầu lên hành động vì lợi ích của nước Nga và nhân dân, làm việc vì người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc Nga diễn ra minh bạch
Cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc Nga diễn ra minh bạch

VOV.VN - Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/9. Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, việc bỏ phiếu đang diễn ra đều đặn và chính xác.

Cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc Nga diễn ra minh bạch

Cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc Nga diễn ra minh bạch

VOV.VN - Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/9. Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, việc bỏ phiếu đang diễn ra đều đặn và chính xác.

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga
Cử tri tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Ngày 18/9, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga, tính đến 20h, giờ Moscow, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (tức Hạ viện) là 31,51%, chưa tính bỏ phiếu điện tử. Các chuyên gia đánh giá, kết quả sơ bộ này cao hơn mong đợi.

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Ngày 18/9, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga, tính đến 20h, giờ Moscow, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (tức Hạ viện) là 31,51%, chưa tính bỏ phiếu điện tử. Các chuyên gia đánh giá, kết quả sơ bộ này cao hơn mong đợi.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga
Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (17/9), tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (17/9), tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.