Ngày bỏ phiếu thống nhất đang diễn ra ở 83 khu vực của Nga

VOV.VN - Ngày 11-12/9 được thiết lập là ngày bổ sung và hôm nay, 13/9 - là ngày bỏ phiếu chính.

Ngày 13/9 - ngày bỏ phiếu thống nhất, 83 khu vực của Nga đang diễn ra các cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau. Lần đầu tiên sau sửa Hiến pháp, việc bỏ phiếu diễn ra trong vòng 3 ngày, bao gồm bỏ phiếu sớm trong hai ngày 11-12/9 ở 41/83 khu vực. 

Năm nay, do đại dịch Covid-19, chính quyền Nga lần đầu tiên rời bỏ thể thức ngày bỏ phiếu duy nhất và cho phép các ủy ban bầu cử địa phương tổ chức bầu cử trong vòng ba ngày để bảo vệ sức khỏe của cử tri. Ngày 11-12/9 được thiết lập là ngày bổ sung và hôm nay, 13/9 - là ngày bỏ phiếu chính. Tổng cộng, từ ngày 11-13/9, hơn 9.000 chiến dịch bầu cử khác nhau và các cuộc trưng cầu ý dân địa phương được tổ chức ở Nga.

Tại 4 khu vực một ủy nhiệm gồm Tatarstan, Penza, Kursk và Yaroslavl đang diễn ra việc bầu bổ sung các đại biểu Duma. Các cuộc bầu cử tương tự đối với đại biểu của các nghị viện khu vực được tổ chức ở 23 chủ thể của LB Nga. Ngoài ra ở 18 khu vực tiến hành các cuộc bầu trực tiếp các thống đốc, còn ở hai khu tự trị Nenets và Khanty-Mansiysk, những người đứng đầu được bầu bởi các đại biểu Hội đồng lập pháp địa phương, lựa chọn trong số các ứng cử viên do Tổng Tống Putin đề xuất.

Ở 11 vùng sẽ xác định thành phần mới của nghị viện khu vực, còn các đại biểu Duma và hội đồng thành phố được bầu ở 22 trung tâm hành chính. Các cuộc bầu cử vào các nghị viện địa phương cũng được tổ chức tại một số thành phố lớn và vừa (với dân số hơn 50.000 người) của Nga.

Hơn 150.000 quan sát viên và 55.000 thành viên các ủy ban bầu cử đang có mặt ở các điểm bầu cử. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào.

Tuy nhiên, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào đêm Chủ nhật tại một điểm bỏ phiếu ở quận Vorobievsky của vùng Voronezh. Khoảng 400 lá phiếu trong hai ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm đã bị cháy.

Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Ella Pamfilova, cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong các cuộc bầu cử quan chức cấp cao nhất của các khu vực của Liên bang Nga trong cuộc bỏ phiếu sớm ngày 11-12/9 được ghi nhận tại Khu tự trị Do Thái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ “không làm ngơ” trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây
Nga sẽ “không làm ngơ” trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/9 khẳng định, Nga sẽ không để các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây xảy ra.

Nga sẽ “không làm ngơ” trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây

Nga sẽ “không làm ngơ” trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/9 khẳng định, Nga sẽ không để các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây xảy ra.

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Nga sẽ được phân phối toàn quốc vào ngày 14/9
Lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Nga sẽ được phân phối toàn quốc vào ngày 14/9

VOV.VN - Thành phố St. Petersburg sẽ nhận được vaccine Covid-19 đầu tiên. Dự kiến, lô vaccine này sẽ được phân phối đến các vùng vào thứ 2 tới.

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Nga sẽ được phân phối toàn quốc vào ngày 14/9

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Nga sẽ được phân phối toàn quốc vào ngày 14/9

VOV.VN - Thành phố St. Petersburg sẽ nhận được vaccine Covid-19 đầu tiên. Dự kiến, lô vaccine này sẽ được phân phối đến các vùng vào thứ 2 tới.

Thăm nhà máy sản xuất trực thăng hàng đầu thế giới tại Ulan-Ude-LB Nga
Thăm nhà máy sản xuất trực thăng hàng đầu thế giới tại Ulan-Ude-LB Nga

VOV.VN - Nhà máy hàng không Ulan-Ude là một trong ba cơ sở sản xuất máy bay và trực thăng cả quân sự và dân dụng của Tập đoàn Trực thăng Nga.

Thăm nhà máy sản xuất trực thăng hàng đầu thế giới tại Ulan-Ude-LB Nga

Thăm nhà máy sản xuất trực thăng hàng đầu thế giới tại Ulan-Ude-LB Nga

VOV.VN - Nhà máy hàng không Ulan-Ude là một trong ba cơ sở sản xuất máy bay và trực thăng cả quân sự và dân dụng của Tập đoàn Trực thăng Nga.