“Ngày của Mẹ” và những thông điệp yêu thương

(VOV) - Những thông điệp yêu thương đang được gửi đi trên khắp thế giới  trong "Ngày của Mẹ”.

“Ngày của Mẹ” được tổ chức vào nhiều ngày khác nhau trên thế giới, trong đó phổ biến nhất là ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, bắt nguồn từ Mỹ. “Ngày của Mẹ” được người dân trên khắp thế giới người hưởng ứng, vì đây là dịp để những người con thể hiện tình yêu dành cho mẹ thông qua những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần.

Tại Nam Phi, hoa cẩm chướng được coi là món quà truyền thống dành cho “Ngày của Mẹ”. Các cửa hàng hoa ở Nam Phi là nơi đông khách nhất trong ngày hôm nay. Người dân Nam Phi lựa chọn hoa cẩm chướng đỏ thay lời cảm ơn và thể hiện tình yêu với mẹ. Trong khi đó, hoa cẩm chướng trắng lại là biểu tượng của sự kính trọng và tình yêu với những người mẹ đã mất.

Một tấm thiệp được chia sẻ trên internet trong "Ngày của Mẹ"

Người dân Mỹ cũng háo hức chuẩn bị cho “Ngày của Mẹ”. Dịp này, những người Mỹ dù bận rộn đến mấy cũng gác lại công việc để về bên mẹ. Họ sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mẹ theo đúng truyền thống, song cũng có nhiều người sẽ đưa mẹ tới các nhà hàng sang trọng dùng bữa tối để chúc mừng ngày lễ này. Còn trẻ em sẽ chuẩn bị những tấm thiệp chúc mừng tự làm và những nụ hôn ngọt ngào cho mẹ.

Trong khi đó, tại quốc gia vùng Nam Mỹ là Paraguay, người dân nước này tổ chức “Ngày của Mẹ” muộn hơn vào ngày 15/5 hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Canađa và nhiều nước châu Âu cũng kỷ niệm “Ngày của Mẹ” giống như tại Mỹ.

Tại Pháp, “Ngày của Mẹ” lại được diễn ra vào Chủ Nhật cuối cùng của tháng 5. Các món quà có giá trị tinh thần lớn và hoa là không thể thiếu trong “Ngày của Mẹ”, thể hiện tình yêu, sự kính trọng, lòng biết ơn của mọi người con với người mẹ kính yêu của mình.

Với các nước châu Á “Ngày của Mẹ” luôn là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Câu chuyện của một cô bé đi làm cùng mẹ - là một lao công, tại thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, đã khiến nhiều khách du lịch cảm phục.

Tại quốc gia Trung Đông Iran, “Ngày của Mẹ” cũng là “Ngày Phụ nữ” được tổ chức từ Chủ Nhật tuần trước và được xem là ngày lễ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. “Ngày của Mẹ” tại Iran được lấy theo ngày sinh của bà Hazrate Fatima, con gái của nhà tiên tri Mohammad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên