Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai: Tăng số người được cứu sống, giảm tối đa thiệt hại

VOV.VN - Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 2020 nhấn mạnh những ưu tiên trong việc hạn chế tối đa những thiệt hại về người và kinh tế do các thảm họa thiên tai gây ra.

Thế giới vừa trải qua một tháng 9 nóng nhất trong lịch sử, các vụ cháy rừng đang tàn phá khu vực Trung Đông, Nam Mỹ  hay hàng triệu người dân châu Á đang đối mặt với các trận lụt nghiêm trọng cho thấy “quả bom khí hậu” đang trực chờ phát nổ với những tác động hiện hữu.

Những cánh rừng tại Nam Mỹ đang biến dạng vì “giặc lửa” khiến một loạt quốc gia như Bolivia hay Paraguay phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trong khi “giặc nước” cũng đang làm hàng triệu người dân châu Á như  Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia…. phải rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" với các đợt lũ lụt nghiêm trọng. Các siêu bão liên tục càn quét qua nhiều quốc gia châu Á hay khu vực Caribe thời gian qua với những hậu quả tàn phá nặng nề.

Văn phòng giảm thiểu rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc hôm qua (12/10) cho biết, các thảm họa thiên nhiên liên quan đến thời tiết có sự gia tăng đột biến trong vòng 20 năm qua. Châu Á là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai và nắng nóng sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong thập kỷ tới.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, bà Mami Mizutori cảnh báo: “Đại dịch Covid-19 cho thấy sự cần thiết phải gia tăng nhận thức về các nguy cơ hiện hữu xung quanh ta. Nguy cơ này có thể kéo theo các khủng hoảng khác. Nếu dịch Covid-19 rất đáng sợ thì sự khẩn cấp của biến đổi khí hậu còn nghiêm trọng hơn nữa. Chúng ta có thể tự cô lập để bảo vệ mình khỏi đại dịch Covid-19 bằng cách này hay cách khác, nhưng chúng ta không thể tự cô lập mình khỏi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này”.

Đại dịch Covid-19 bùng phát, với những tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên thế giới, làm trầm trọng hơn các nỗ lực giảm nhẹ nguy cơ thiên tai. Diễn ra trong bối cảnh đó, Ngày Quốc tế phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm nay lấy chủ đề “Quản lý rủi ro thiên tai”, với mục tiêu thúc đẩy tiêu chí tăng số người được cứu sống, giảm số người bị ảnh hưởng cũng như giảm thiệt hại kinh tế do thiên tai. 

Truyền tải thông điệp trong Ngày Quốc tế phòng chống giảm nhẹ thiên tai, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Kiểm soát tốt rủi ro thiên tai đòi hỏi các cam kết chính trị cao nhất thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cũng như Khung Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Để xóa đói nghèo và giảm tác động của biến đổi khí hậu, chúng ta phải đặt lợi ích công lên trên hết. Vì những lý do này , Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2020 nhằm mục đích tăng cường quản trị rủi ro thiên tai để xây dựng một thế giới an toàn hơn và linh hoạt hơn”.

Những diễn biến thời tiết thất thường thời gian gần đây cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận mới để quản lý rủi ro thiên tai nếu thế giới muốn hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Đã có những bước tiến trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, với Thỏa thuận khí hậu Paris lịch sử kí kết năm 2015 với sự tham gia của 196 quốc gia. Tuy nhiên, các bước tiến này đang bị chậm lại do những cam kết bị phá bỏ hay việc các quốc gia cân nhắc lợi ích dân tộc làm ưu tiên. Những rào cản này cần phải được loại bỏ để đảm bảo hiệu quả trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc chung tay hạn chế sức tàn phá khủng khiếp của “quả bom khí hậu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm
Biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm

VOV.VN - Báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 12/10 cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm qua.

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm

VOV.VN - Báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 12/10 cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm qua.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hợp tác quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hợp tác quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 28/4 đã kêu gọi lãnh đạo các nước hợp tác trong đối phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hợp tác quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hợp tác quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 28/4 đã kêu gọi lãnh đạo các nước hợp tác trong đối phó với biến đổi khí hậu.

Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu
Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người Australia đã đổ xuống đường phản đối việc chính phủ không có hành động chống biến đổi khí hậu.

Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu

Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người Australia đã đổ xuống đường phản đối việc chính phủ không có hành động chống biến đổi khí hậu.