Nghi án Kim Jong-nam: Nghi phạm Indonesia được thả

VOV.VN - Siti Aisyah - người phụ nữ Indonesia bị cáo buộc sát hại ông Kim Jong-nam đã được tòa án Indonesia thả vào sáng 11/3. 

Siti là một trong 2 người phụ nữ bị cáo buộc sát hại ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017. Hai người phụ nữ này bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông Kim Jong-nam khi ông đứng chờ để lên chuyến bay tới Macau. Ông Kim Jong-nam đã chết sau 20 phút bị bôi thuốc.

Siti Aisyah có quốc tịch Indonesia mỉm cười sau khi rời khỏi tòa án cấp cao Shah Alam tại Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Cả Siti và Đoàn Thị Hương – nghi phạm đến từ Việt Nam đều khẳng định họ vô tình bị "gài bẫy" khi vụ việc xảy ra, bởi cả 2 đều cho rằng mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế của Nhật Bản. Hai người đều cho biết họ nghĩ rằng họ đang bôi lotion – một sản phẩm dưỡng da vô hại lên mặt của ông Kim Jong-nam.

Tại phiên tòa cấp cao Shah Alam ở Kuala Lumpur sáng 11/3, các công tố viên đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti theo mục 254 luật hình sự và đã được thẩm phán chấp thuận. Tuy nhiên, các công tố viên không nói rõ lý do vì sao họ muốn rút lại cáo trạng.

"Tôi đã hoàn thành công việc của mình. Cô ấy giờ đã tự do và cô ấy sẽ quay về Indonesia", luật sư của Siti - Gooi Soon Seng cho biết. Nữ nghi phạm Indonesia trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam sau đó đã rời khỏi phiên tòa bằng một chiếc ô tô của Đại sứ quán Indonesia.

Các công tố viên từng có động thái rút lại cáo trạng hồi tháng 8/2018 nhưng thẩm phán tuyên bố các nữ nghi phạm nên khai nhận đầy đủ. Thẩm phán cho biết ông chấp nhận khả năng vụ án có thể là một "âm mưu ám sát chính trị” nhưng ông cũng không loại trừ giả thiết có một "thuyết âm mưu đã được lên kế hoạch hoàn hảo" giữa 2 người phụ nữ này và những người Triều Tiên trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?
3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

VOV.VN - Malaysia cho rằng, 3 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

VOV.VN - Malaysia cho rằng, 3 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

Malaysia hỏa táng thi thể Kim Jong-nam và trả tro cốt cho Triều Tiên
Malaysia hỏa táng thi thể Kim Jong-nam và trả tro cốt cho Triều Tiên

VOV.VN - Việc hỏa táng ông Kim Jong-nam được cho là một phần trong nỗ lực giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên.

Malaysia hỏa táng thi thể Kim Jong-nam và trả tro cốt cho Triều Tiên

Malaysia hỏa táng thi thể Kim Jong-nam và trả tro cốt cho Triều Tiên

VOV.VN - Việc hỏa táng ông Kim Jong-nam được cho là một phần trong nỗ lực giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên.

Malaysia: Thi thể Kim Jong-nam được đưa đến “một địa điểm tôn giáo”
Malaysia: Thi thể Kim Jong-nam được đưa đến “một địa điểm tôn giáo”

VOV.VN - Thi thể Kim Jong-nam đã được đưa ra khỏi Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur và chuyển đến một “địa điểm tôn giáo”.

Malaysia: Thi thể Kim Jong-nam được đưa đến “một địa điểm tôn giáo”

Malaysia: Thi thể Kim Jong-nam được đưa đến “một địa điểm tôn giáo”

VOV.VN - Thi thể Kim Jong-nam đã được đưa ra khỏi Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur và chuyển đến một “địa điểm tôn giáo”.

Thi thể ông Kim Jong-nam chưa được hỏa táng, vẫn ở Malaysia
Thi thể ông Kim Jong-nam chưa được hỏa táng, vẫn ở Malaysia

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, thi thể ông Kim Jong-nam vẫn đang được lưu giữ ở Kuala Lumpur và chưa được hỏa táng.

Thi thể ông Kim Jong-nam chưa được hỏa táng, vẫn ở Malaysia

Thi thể ông Kim Jong-nam chưa được hỏa táng, vẫn ở Malaysia

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, thi thể ông Kim Jong-nam vẫn đang được lưu giữ ở Kuala Lumpur và chưa được hỏa táng.

Malaysia và Triều Tiên đang đàm phán “rất nhạy cảm” vụ Kim Jong-nam
Malaysia và Triều Tiên đang đàm phán “rất nhạy cảm” vụ Kim Jong-nam

VOV.VN - Malaysia đang có các cuộc đàm phán "rất nhạy cảm" với Triều Tiên về việc công dân nước này bị cấm rời Bình Nhưỡng sau nghi án Kim Jong-nam.

Malaysia và Triều Tiên đang đàm phán “rất nhạy cảm” vụ Kim Jong-nam

Malaysia và Triều Tiên đang đàm phán “rất nhạy cảm” vụ Kim Jong-nam

VOV.VN - Malaysia đang có các cuộc đàm phán "rất nhạy cảm" với Triều Tiên về việc công dân nước này bị cấm rời Bình Nhưỡng sau nghi án Kim Jong-nam.