Nghi can đánh bom New York “thân thiện hơn vẻ bề ngoài”

VOV.VN - Một khách hàng thường xuyên của nhà hàng gia đình Rahami mô tả, Ahmad Rahami là một người thân thiện khác với vẻ bề ngoài dữ dằn.

Cảnh sát Mỹ ngày 19/9 bắn bị thương và bắn giữ nghi can người Mỹ gốc Afghanistan Ahmad Khan Rahami bị truy nã vì các vụ đánh bom tại New York và New Jersey.

Đối tượng Ahmad Khan Rahami. (Ảnh: AP)

Cụ thể, Rahami, 28 tuổi đã bị thương ở chân trong cuộc đấu súng với cảnh sát tại Linden, New Jersey chỉ 4 tiếng sau khi FBI công bố chân dung của y và nhắn tin cảnh báo hàng triệu người tại New York rằng Rahami là một kẻ "có vũ trang và nguy hiểm".

Một nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật địa phương nói với Reuters rằng, Rahami có thể phải đối mặt với 5 tội danh giết người và 2 tội danh liên quan đến việc sở hữu súng trái phép.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Rahami có đồng phạm tham gia vụ tấn công nói trên hay không.

Đối tượng Rahami được xác định là nghi can hàng đầu trong vụ đánh bom ở ại New York cuối tuần trước sau khi cơ quan điều tra tiến hành phân tích video trích xuất từ camera an ninh. Rahami được mô tả là một công dân Mỹ gốc Afghanistan đã sống cùng gia đình tại Elizabeth, New Jersey.

Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên cho biết, cơ quan điều tra đã nắm trong tay bằng chứng thuyết phục cho thấy, Rahami có liên quan không chỉ với vụ nổ Manhattan mà còn với vụ nổ xảy ra trước đó ở Jersey Shore.

Rahami sinh ngày 23/1/1988 tại Afghanistan. Đối tượng cao 1m68, tóc nâu, mắt nâu và có bộ râu quai nón.

Ông J. Christian Bollwage, một quan chức địa phương phát biểu trong một cuộc họp báo mô tả gia đình Rahami từng gặp một số vấn đề với chính quyền thành phố trong quá khứ, chủ yếu liên quan đến hoạt động của một nhà hàng của gia đình có tên “First American Fried Chicken”.

Khoảng 10 năm trước đây, cha của Rahami là ông Muhammad mở nhà hàng nói trên và Rahami từng có thời gian làm việc tại nhà hàng này.

First American Fried Chicken” mở cửa 24/24, chính điều này khiến hàng xóm của gia đình Rahami cảm thấy khó chịu vì đám đông thực khách trong nhà hàng thường xuyên gây ồn ào sau nửa đêm.

Dean McDermott, một người sống gần nhà hàng của gia đình Rahami cho biết, ông từng phát hiện khách của nhà hàng lảng vảng trong sân nhà mình và “tiểu tiện” ngay trên lối đi nhà ông.

Sau khi có nhiều khiếu nại của cư dân sống quanh “First American Fried Chicken”, Hội đồng thành phố đã yêu cầu nhà hàng này phải đóng cửa trước nửa đêm. Tuy nhiên, gia đình Rahami đã không tuân thủ yêu cầu đóng cửa lúc 22h tối và tiếp tục gây phiền toái cho những hộ dân sống xung quanh.

Một lần, cảnh sát có mặt để buộc nhà hàng phải đóng cửa, một trong những người anh trai của Rahami đã ẩu đả với cảnh sát và bị bắt. Gia đình Rahami sau đó khởi kiện thị trưởng, hội đồng thành phố vào khoảng 20 nhân viên cảnh sát khi tố rằng, gia đình đã bị phân biệt chủng tộc.

Ryan McCann, 33 tuổi, một khách hàng thường xuyên của “First American Fried Chicken” mô tả Ahmad Rahami là một người thân thiện không giống như vẻ bề ngoài khá dữ dằn. Rahami có sở thích với tốc độ và sở hữu một chiếc Honda civics đã được độ lại để tham gia những cuộc đua.

Rahami mặc trang phục phương Tây ra đường cùng bạn bè và thường tặng khách quen đồ ăn miễn phí.

Ryan McCann nói: “Rahami là một chàng trai thân thiện, anh ấy cho thức ăn”.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng khác cho biết, gia đình Rahami luôn tỏ ra khá dè dặt với mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York
Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York

VOV.VN - Hai ứng cử viên sáng giá tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều đã lên tiếng về vụ nổ khiến 29 người bị thương tối 17/9.

Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York

Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York

VOV.VN - Hai ứng cử viên sáng giá tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều đã lên tiếng về vụ nổ khiến 29 người bị thương tối 17/9.

New York (Mỹ) tăng cường an ninh sau vụ nổ lớn
New York (Mỹ) tăng cường an ninh sau vụ nổ lớn

VOV.VN - Nhân viên cảnh sát Mỹ sẽ có mặt  tại các địa điểm công cộng trọng yếu quanh trụ sở của Liên Hợp Quốc và Quảng trường Thời Đại để đảm bảo an ninh.

New York (Mỹ) tăng cường an ninh sau vụ nổ lớn

New York (Mỹ) tăng cường an ninh sau vụ nổ lớn

VOV.VN - Nhân viên cảnh sát Mỹ sẽ có mặt  tại các địa điểm công cộng trọng yếu quanh trụ sở của Liên Hợp Quốc và Quảng trường Thời Đại để đảm bảo an ninh.

Mỹ điều tra trang mạng có tiêu đề “Tôi là kẻ đánh bom New York”
Mỹ điều tra trang mạng có tiêu đề “Tôi là kẻ đánh bom New York”

VOV.VN - Một trang trong mạng xã hội Tumblr vừa nhận trách nhiệm đánh bom New York và bày tỏ sự phản đối tình trạng kỳ thị giới tính.

Mỹ điều tra trang mạng có tiêu đề “Tôi là kẻ đánh bom New York”

Mỹ điều tra trang mạng có tiêu đề “Tôi là kẻ đánh bom New York”

VOV.VN - Một trang trong mạng xã hội Tumblr vừa nhận trách nhiệm đánh bom New York và bày tỏ sự phản đối tình trạng kỳ thị giới tính.

Mỹ bắt giữ nghi can đánh bom tại New York và New Jersey
Mỹ bắt giữ nghi can đánh bom tại New York và New Jersey

VOV.VN - Giới chức thành phố New York cho rằng vụ đánh bom vừa qua làm 29 người bị thương là một hành động khủng bố.

Mỹ bắt giữ nghi can đánh bom tại New York và New Jersey

Mỹ bắt giữ nghi can đánh bom tại New York và New Jersey

VOV.VN - Giới chức thành phố New York cho rằng vụ đánh bom vừa qua làm 29 người bị thương là một hành động khủng bố.

Mỹ tìm thấy thiết bị nổ thứ 3 gần hiện trường vụ nổ tại New York
Mỹ tìm thấy thiết bị nổ thứ 3 gần hiện trường vụ nổ tại New York

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện một vật thể nghi là thiết bị nổ thứ 3 tại New York (Mỹ), sau khi xảy ra vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố này.

Mỹ tìm thấy thiết bị nổ thứ 3 gần hiện trường vụ nổ tại New York

Mỹ tìm thấy thiết bị nổ thứ 3 gần hiện trường vụ nổ tại New York

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện một vật thể nghi là thiết bị nổ thứ 3 tại New York (Mỹ), sau khi xảy ra vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố này.