Nghi phạm đâm chết người ở Áo có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 16/2, truyền thông châu Âu đưa tin, một người đàn ông 23 tuổi đã bị bắt giữ tại thành phố Villach sau khi dùng dao giết chết một thiếu niên và làm 5 người khác bị thương.

Theo báo cáo, vụ tấn công xảy ra gần quảng trường chính của thành phố, khi người đàn ông, là một công dân Syria đang cư trú tại Áo, được cho là đã sử dụng một con dao gấp để đâm ba thiếu niên và ba người đàn ông khác bị thương vong. Hiện danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ, đối tượng bị cáo buộc đâm sáu nạn nhân gần các quầy hàng thực phẩm vào khoảng 4 giờ chiều ngày 15/2 (theo giờ địa phương).

Hãng tin AP trích lời phát ngôn viên đại diện cơ quan cảnh sát, Rainer Dionisio, đối tượng chỉ bị bắt giữ sau khi một người đàn ông làm việc cho công ty giao đồ ăn đã chứng kiến vụ việc và ngăn chặn nghi phạm.

Trên trang cá nhân, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen bày tỏ sự kinh hoàng với những gì đã diễn ra và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị hại. Tính đến chiều tối ngày 16/2, cơ quan chức năng cho biết hiện có hai nạn nhân bị thương nghiêm trọng, hai người khác vẫn đang nằm viện và một người bị thương nhẹ.

Bộ trưởng Nội vụ Gerhard Karner trao đổi với truyền thông cho biết nghi phạm của vụ tấn công có thể có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ông chia sẻ nghi phạm là người tự cực đoan hóa bản thân trong thời gian rất ngắn thông qua mạng internet. Bộ trưởng Nội vụ Áo cũng thông tin phát hiện một lá cờ của Nhà nước Hồi giáo trong căn hộ của nghi phạm. Đối tượng này có giấy phép cư trú hợp lệ và không có tiền án.

Theo thống kê sơ bộ, Áo có khoảng 100.000 người tị nạn từ Syria. Cơ quan chức năng của Áo đã cho biết sẽ xem xét lại các yêu cầu xin tị nạn đang chờ xử lý của người Syria và sẽ tăng cường các biện pháp an ninh, phòng chống khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Luật Nhà giáo là cơ hội để điều chỉnh quan điểm trong quản lý nhà nước về nhà giáo"
"Luật Nhà giáo là cơ hội để điều chỉnh quan điểm trong quản lý nhà nước về nhà giáo"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, quản lý nhà nước về nhà giáo cần một khung pháp lý chuyên biệt phù hợp, trong đó nhà giáo, cả công lập và ngoài công lập, thấy được chính mình, nghề nghiệp của mình, sứ mệnh của mình, con đường phát triển của mình, có vậy mới đem lại sự thành công cho người học và đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội.

"Luật Nhà giáo là cơ hội để điều chỉnh quan điểm trong quản lý nhà nước về nhà giáo"

"Luật Nhà giáo là cơ hội để điều chỉnh quan điểm trong quản lý nhà nước về nhà giáo"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, quản lý nhà nước về nhà giáo cần một khung pháp lý chuyên biệt phù hợp, trong đó nhà giáo, cả công lập và ngoài công lập, thấy được chính mình, nghề nghiệp của mình, sứ mệnh của mình, con đường phát triển của mình, có vậy mới đem lại sự thành công cho người học và đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội.

Thế giới Arab và Hồi giáo hoan nghênh Slovenia công nhận Nhà nước Palestine
Thế giới Arab và Hồi giáo hoan nghênh Slovenia công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Cùng với nhiều quốc gia trên khắp thế giới, hôm qua (5/6), nhiều nước Arab và Hồi giáo khu vực Trung Đông đã lên tiếng hoan nghênh việc Nghị viện Slovenia thông qua quyết định công nhận Nhà nước Palestine độc lập, coi đó là bước đi lịch sử cần được tiếp tục thúc đẩy và lan tỏa trên toàn thế giới.

Thế giới Arab và Hồi giáo hoan nghênh Slovenia công nhận Nhà nước Palestine

Thế giới Arab và Hồi giáo hoan nghênh Slovenia công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Cùng với nhiều quốc gia trên khắp thế giới, hôm qua (5/6), nhiều nước Arab và Hồi giáo khu vực Trung Đông đã lên tiếng hoan nghênh việc Nghị viện Slovenia thông qua quyết định công nhận Nhà nước Palestine độc lập, coi đó là bước đi lịch sử cần được tiếp tục thúc đẩy và lan tỏa trên toàn thế giới.

Các nước Ả rập và Hồi giáo hoan nghênh 3 nước châu Âu công nhận Nhà nước Palestine
Các nước Ả rập và Hồi giáo hoan nghênh 3 nước châu Âu công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Hôm qua (22/5), nhiều quốc gia Ả rập và Hồi giáo khu vực Trung Đông đã đồng loạt lên tiếng việc 3 nước châu Âu chính thức công nhận Nhà nước Palestine, coi đó là bước đi đúng đắn hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững cho toàn khu vực.

Các nước Ả rập và Hồi giáo hoan nghênh 3 nước châu Âu công nhận Nhà nước Palestine

Các nước Ả rập và Hồi giáo hoan nghênh 3 nước châu Âu công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Hôm qua (22/5), nhiều quốc gia Ả rập và Hồi giáo khu vực Trung Đông đã đồng loạt lên tiếng việc 3 nước châu Âu chính thức công nhận Nhà nước Palestine, coi đó là bước đi đúng đắn hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững cho toàn khu vực.