Nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo Mỹ có thể thua trong chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện cảnh báo, Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc trong thập kỷ tới sau khi Bắc Kinh phóng thử tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân, thu hút sự chú ý của giới tình báo Mỹ.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher nhận định, cuộc phóng thử tên lửa này “giống như một lời kêu gọi hành động".

"Nếu chúng ta tiếp tục tự mãn hay đặt hy vọng vào điều gọi là ‘răn đe tích hợp’, chúng ta sẽ thua trong chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc trong thập kỷ tới. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hiện có khả năng ngày càng gia tăng trong việc phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta cũng như đe dọa đến Mỹ bằng các cuộc tấn công theo quy ước và tấn công hạt nhân".

Cuối tuần trước, Financial Times đưa tin, vào tháng 8/2021, Trung Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh có thể di chuyển toàn cầu ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu được định sẵn. Bài báo cũng chỉ ra rằng, tên lửa di chuyển theo đường bay quỹ đạo thấp và có thể được triển khai trên không, những đặc điểm khiến cho nó khó bị phát hiện.

Ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định tại Tbilisi, Georgia rằng quân đội Mỹ đang theo dõi tình hình.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao sự phát triển của kho vũ khí và các khả năng tiên tiến của Trung Quốc, cũng như các hệ thống chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Như tôi từng khẳng định trước đó, Trung Quốc là một thách thức và chúng ta phải tập trung vào việc này".

Trung Quốc đã phủ nhận vụ phóng thử tên lửa trên, đồng thời cho biết tên lửa đó thực ra là một tàu vũ trụ.

"Đó không phải là tên lửa mà là một phương tiện không gian", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay trong buổi họp báo ở Bắc Kinh, đồng thời nhận định, vụ phóng này là một phần trong "cuộc thử nghiệm thường xuyên" nhằm xác định liệu nó có thể tái sử dụng được hay không.

Ông Triệu Lập Kiên cũng đánh giá, khả năng tái sử dụng rocket có thể đem tới "một phương pháp tiết kiệm và thuận tiện” cho con người để đi lại giữa Trái Đất và không gian, đồng thời cho biết, các quốc gia khác có thể tiến hành những vụ thử nghiệm tương tự.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, châu Âu đang xem xét việc Trung Quốc xâm phạm an ninh của khối này qua các chính sách thương mại, các hoạt động an ninh mạng và hiện nay đang gây ra một mối đe dọa khác là tên lửa tầm xa.

"Trung Quốc đang tiến gần về phía chúng ta. Chúng ta đã thấy họ hiện diện ở Bắc Cực. Chúng ta thấy họ trên không gian mạng. Và dĩ nhiên, họ đang sở hữu ngày càng nhiều vũ khí tầm cao có thể đến được tất cả nước đồng minh của NATO"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ
Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ

VOV.VN - Một tờ báo của quân đội Trung Quốc vừa kêu gọi phát động một cuộc “chiến tranh nhân dân” nhằm đánh bại hoạt động gián điệp của Mỹ sau khi Cơ quan tình báo trung ương (CIA) của nước này lập ra một đơn vị riêng chuyên về Trung Quốc.

Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ

Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ

VOV.VN - Một tờ báo của quân đội Trung Quốc vừa kêu gọi phát động một cuộc “chiến tranh nhân dân” nhằm đánh bại hoạt động gián điệp của Mỹ sau khi Cơ quan tình báo trung ương (CIA) của nước này lập ra một đơn vị riêng chuyên về Trung Quốc.

Những thay đổi chiến lược ở Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan
Những thay đổi chiến lược ở Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan đã làm chấn động nhiều đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới, khiến họ nghi ngờ về độ tin cậy của Mỹ với tư cách là đối tác.

Những thay đổi chiến lược ở Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan

Những thay đổi chiến lược ở Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan đã làm chấn động nhiều đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới, khiến họ nghi ngờ về độ tin cậy của Mỹ với tư cách là đối tác.

Tàu chiến Mỹ - Canada quá cảnh qua eo biển Đài Loan (Trung Quốc)
Tàu chiến Mỹ - Canada quá cảnh qua eo biển Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm nay (17/10) cho biết, 2 tàu chiến, một của Mỹ và một của Canada trong tuần qua đã băng qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc.

Tàu chiến Mỹ - Canada quá cảnh qua eo biển Đài Loan (Trung Quốc)

Tàu chiến Mỹ - Canada quá cảnh qua eo biển Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm nay (17/10) cho biết, 2 tàu chiến, một của Mỹ và một của Canada trong tuần qua đã băng qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc.