Nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật ngăn Tổng thống rút Mỹ khỏi NATO

VOV.VN - Lo ngại về khả năng Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi NATO, các thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ đã đề xuất dự luật mới.

Một nhóm thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ ngày 26/7 đã đề xuất dự luật ngăn Tổng thống tự ra quyết định đưa Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà không có sự đồng thuận của Thượng viện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một hội nghị của NATO. Ảnh: Reuters.

Các thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Tim Kaine, Jack Reed cùng các thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain và Cory Gardner đã công bố dự luật “hợp thức hóa sự phản đối của Thượng viện trước khả năng Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi NATO”. Dự luật cũng trao cho cơ quan cố vấn pháp lý Thượng viện quyền được kiện chính phủ nếu chính phủ thực hiện mọi nỗ lực rút Mỹ khỏi NATO mà không có sự đồng ý của Thượng viện.

Ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Mỹ cho biết:  “Việc Tổng thống Trump đối xử không tốt với các đồng minh thân cận của Mỹ đã làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương và các giá trị quốc phòng. Trong tương lai, Thượng viện phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ vai trò của Hiến pháp. Dự luật nêu trên sẽ đảm bảo rằng không một Tổng thống nào có thể đưa Mỹ ra khỏi NATO nếu không có sự tham vấn và đồng ý của Thượng viện, thể theo hiến pháp”.

Lo ngại về khả năng Tổng thống  Donald Trump rút Mỹ khỏi NATO gia tăng đáng kể sau những tuyên bố của ông đưa ra hồi đầu tháng này, trong đó bày tỏ sự hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với Điều khoản số 5 của Hiệp ước NATO. Điều khoản này quy định nếu một quốc gia thành viên của NATO bị tấn công đồng nghĩa với cả NATO bị tấn công và trong trường hợp đó các nước thành viên phải có nhiệm vụ hỗ trợ đồng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con bài mặc cả của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ
Con bài mặc cả của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng, Trung Quốc đang nắm một con bài trong tay có thể đưa ra đàm phán với Mỹ.

Con bài mặc cả của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Con bài mặc cả của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng, Trung Quốc đang nắm một con bài trong tay có thể đưa ra đàm phán với Mỹ.

Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?
Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?

VOV.VN - Nhiều người lo ngại, sáng kiến“Mua hàng Mỹ”có thể là lý do khiến ông Trump hối thúc các thành viên trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?

Hối thúc NATO tăng chi tiêu quốc phòng, mục đích của ông Trump là gì?

VOV.VN - Nhiều người lo ngại, sáng kiến“Mua hàng Mỹ”có thể là lý do khiến ông Trump hối thúc các thành viên trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng.