Nghi vấn Nga đưa Su-57 thâm nhập không phận Ukraine

VOV.VN - Trước đồn đoán Nga có thể đã điều Su-57 thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine thì câu hỏi đặt ra là tại sao chiến đấu cơ này lại phải thâm nhập không phận Ukraine trong khi tên lửa Kh-59MK2 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Lugansk từ sâu bên trong lãnh thổ Nga?

Một số nguồn tin gần đây cho rằng, Không quân Nga có thể đã sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 để thực hiện các nhiệm vụ ở khu vực Lugansk. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng nhưng có vẻ như Su-57 đã thâm nhập không phận Ukraine trong lúc làm nhiệm vụ.

Thông tin không được phía Nga xác nhận. Trong khi đó, có nhiều điểm nghi vấn, chẳng hạn như bằng cách nào phía Ukraine xác định được loại tên lửa mà Su-57 đã sử dụng là tên hành trình Kh-59MK2 và vì sao Su-57 lại phải thâm nhập không phận Ukraine trong khi tên lửa Kh-59MK2 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Lugansk từ sâu bên trong lãnh thổ Nga

Các nguồn tin Ukraine xác nhận các cuộc tấn công sử dụng tên lửa Kh-59MK2 vào ngày 7-8/2.

Tên lửa Kh-59MK2 được Nga thử nghiệm ở Syria vào năm 2018. Tên lửa này chủ yếu được Su-57 sử dụng để chiến đấu không đối đất và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu nhỏ và mạnh mẽ ở khoảng cách lên tới 300km

Mặc dù mang theo đầu đạn nặng hơn 300kg nhưng Kh-59MK2 có kích thước nhỏ gọn, lắp đặt vừa trong khoang vũ khí bên trong thân máy bay Su-57. Điều này giúp Su-57 duy trì được tính năng tàng hình. Hiện trên thế giới không có loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 nào có khả năng mang theo loại tên lửa hành trình tương tự.

Kh-59MK2 có thể được lắp đầu đạn phân mảnh, đầu đạn xuyên phá hoặc thiết bị mang bom chùm.

Mặc dù chỉ có tốc độ cận âm nhưng Kh-59MK2 không kém phần mạnh mẽ. Với phạm vi hoạt động rộng và khả năng chuyển đổi mục tiêu giữa hành trình bay, tên lửa này có khả năng thích ứng cao.

Phiên bản hiện đại hóa của Kh-59MK2 là Kh-69.

Thử nghiệm bom lượn PBK-500U Drel?

Hiện phía Nga được cho là có một trung đoàn tiêm kích đa năng thế hệ 5 Su-57 với 22 chiếc được đưa vào khai thác sử dụng cuối năm 2023. Năm 2022, Nga mới chỉ nhận được 6 máy bay Su-57.

Ngoài tên lửa Kh-59MK2, trung đoàn Su-57 độc nhất của Nga đã được trang bị tên lửa hành trình mới, tầm xa hơn, có nguồn gốc từ mẫu Kh-101/102 sử dụng trên các máy bay ném bom chiến lược.

Nga cũng đã phát triển một loại bom lượn dành riêng cho Su-57, là PBK-500U Drel.

PBK-500U Drel sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2024 và Su-57 có thể sử dụng loại bom lượn này từ năm 2025.

Việc sử dụng bom lượn PBK-500U Drel có nghĩa là Su-57 có thể được đưa sâu hơn vào không phận Ukraine để tấn công các mục tiêu ở cự ly gần hơn. Điều này có thể cho thấy nó đang được thử nghiệm trong chiến đấu.

Nga sắp nhận thêm 20 máy bay Su-57

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga, có chiều dài 20,1 mét, sải cánh gần 14 mét và chiều cao gần 5 mét.

Su-57 được dự kiến trở thành xương sống của Không quân Nga vào giữa những năm 2020, với kế hoạch hơn 200 chiếc được chuyển giao vào năm 2025, nhưng chương trình bị trì hoãn nghiêm trọng.

Su-57 có chi phí bay khoảng 35 triệu USD, rẻ hơn một nửa so với 2 máy bay chiến đấu thế hệ 5 trên thế giới là J-20 của Trung Quốc và tiêm kích hạng nhẹ một động cơ F-35 của Mỹ.

Su-57 được trang bị hệ thống điện tử vô tuyến tích hợp đa chức năng Sh121, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại 101KS Atoll, radar có thể phát hiện các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên biển.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga có thể mang nhiều loại tên lửa, từ không đối không, không đối đất đến tên lửa chống hạm, được đặt ở khoang vũ khí bên trong thân. Su-57 có thể mang thêm vũ khí ở các giá treo bên ngoài. Su-57 đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2 (gấp 2 lần tốc độ âm thanh), có thể bay khoảng 3.500 km chỉ với một thùng nhiên liệu bên trong.

Theo các nguồn tin Nga, nhà sản xuất dự kiến sẽ chuyển giao thêm 20 chiếc máy bay trong năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh của “Rồng lửa” S-500 Prometheus
Khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh của “Rồng lửa” S-500 Prometheus

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga đã hoàn thành xuất sắc hàng loạt cuộc thử nghiệm, khẳng định khả năng đánh chặn các mục tiêu siêu thanh.

Khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh của “Rồng lửa” S-500 Prometheus

Khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh của “Rồng lửa” S-500 Prometheus

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga đã hoàn thành xuất sắc hàng loạt cuộc thử nghiệm, khẳng định khả năng đánh chặn các mục tiêu siêu thanh.

Giải pháp tình thế của Nga sau khi mất 2 “radar bay” A-50
Giải pháp tình thế của Nga sau khi mất 2 “radar bay” A-50

VOV.VN - Lực lượng Nga đang tìm giải pháp thay thế sau khi mất 2 máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 trị giá hàng trăm triệu USD trong 2 tháng qua.

Giải pháp tình thế của Nga sau khi mất 2 “radar bay” A-50

Giải pháp tình thế của Nga sau khi mất 2 “radar bay” A-50

VOV.VN - Lực lượng Nga đang tìm giải pháp thay thế sau khi mất 2 máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 trị giá hàng trăm triệu USD trong 2 tháng qua.

Hé lộ máy bay chiến đấu thế hệ 6 Nga dự kiến triển khai vào năm 2050
Hé lộ máy bay chiến đấu thế hệ 6 Nga dự kiến triển khai vào năm 2050

VOV.VN - Theo hãng thông tấn TASS, Nga đang tích cực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu để có thể triển khai vào năm 2050.

Hé lộ máy bay chiến đấu thế hệ 6 Nga dự kiến triển khai vào năm 2050

Hé lộ máy bay chiến đấu thế hệ 6 Nga dự kiến triển khai vào năm 2050

VOV.VN - Theo hãng thông tấn TASS, Nga đang tích cực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu để có thể triển khai vào năm 2050.