Nghi vấn Ukraine tập kích tàu Nga ở Biển Đen, mở ra mặt trận mới trong cuộc xung đột

VOV.VN - Ukraine dường như đang sử dụng một thế hệ phương tiện không người lái hàng hải mạnh mẽ hơn để tấn công các tàu Nga, trong đó có cả tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đen, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng.

Theo CNN, trong khoảng 24 giờ qua, hai chiếc tàu của Nga gồm tàu đổ bộ hải quân và tàu chở nhiên liệu đã bị tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển ở Biển Đen. Hai con tàu này đã chịu thiệt hại nặng nề nhưng vẫn không bị chìm.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Cơ quan vận tải biển và đường thủy nội địa của Nga cho biết, tàu chở dầu đã bị thủng ở thân, gần khu vực phòng máy, có lẽ do “hậu quả của cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái”. Cơ quan này cho biết, vụ việc xảy ra ở phía Nam cầu Crimea. Không ai trong số 11 thành viên của thủy thủ đoàn bị thương và con tàu vẫn nổi. Nhà chức trách Nga cho biết đã điều động 2 tàu kéo đến giúp đỡ con tàu này và công việc sửa chữa đang được tiến hành.

Ông Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công và gây ra thảm họa môi trường ở Biển Đen. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ “có phản ứng đáp trả” trước các cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời cho biết, vụ tấn công tàu chở nhiên liệu đe dọa tính mạng dân thường.

Trong khi đó, ông Vasiliy Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, mô tả “tất cả các hoạt động đặc biệt mà các lực lượng nước này thực hiện trong lãnh hải của Ukraine là hoàn toàn hợp pháp”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây
Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây

VOV.VN - Mối quan hệ của Ukraine với các nước phương Tây ngày càng trở nên phức tạp hơn do những mâu thuẫn về toan tính chiến lược giữa các bên và có lẽ không tránh khỏi sóng gió khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây

Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây

VOV.VN - Mối quan hệ của Ukraine với các nước phương Tây ngày càng trở nên phức tạp hơn do những mâu thuẫn về toan tính chiến lược giữa các bên và có lẽ không tránh khỏi sóng gió khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Sai lầm khiến các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine chưa tiến đã gặp nguy
Sai lầm khiến các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine chưa tiến đã gặp nguy

VOV.VN - Các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine do phương Tây đào tạo đã mắc sai lầm khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6/2023, buộc họ phải rút lui trên chiến trường.

Sai lầm khiến các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine chưa tiến đã gặp nguy

Sai lầm khiến các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine chưa tiến đã gặp nguy

VOV.VN - Các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine do phương Tây đào tạo đã mắc sai lầm khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6/2023, buộc họ phải rút lui trên chiến trường.

Lính Ukraine “khóa” chặt chiến hào Nga, chốt chặn mọi lối ra vào
Lính Ukraine “khóa” chặt chiến hào Nga, chốt chặn mọi lối ra vào

VOV.VN - Ukraine vừa công bố video cho thấy lữ đoàn tấn công số 3 của nước này đã đột kích và bao vây cứ điểm được cho là chiến hào của Nga gần thành phố Bakhmut ở miền Đông.

Lính Ukraine “khóa” chặt chiến hào Nga, chốt chặn mọi lối ra vào

Lính Ukraine “khóa” chặt chiến hào Nga, chốt chặn mọi lối ra vào

VOV.VN - Ukraine vừa công bố video cho thấy lữ đoàn tấn công số 3 của nước này đã đột kích và bao vây cứ điểm được cho là chiến hào của Nga gần thành phố Bakhmut ở miền Đông.

Lựu pháo phương Tây tạo ra “cơn ác mộng” hậu cần đối với Ukraine
Lựu pháo phương Tây tạo ra “cơn ác mộng” hậu cần đối với Ukraine

VOV.VN - Các hệ thống pháo được cho là vũ khí nguy hiểm và hiệu quả của Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Đây là lý do khiến quân đội Ukraine nỗ lực tích hợp hàng chục loại đạn pháo của phương Tây vào kho vũ khí có từ thời Liên Xô của họ. Nhưng chúng lại đang tạo ra cơn ác mộng về hậu cần đối với nước này.

Lựu pháo phương Tây tạo ra “cơn ác mộng” hậu cần đối với Ukraine

Lựu pháo phương Tây tạo ra “cơn ác mộng” hậu cần đối với Ukraine

VOV.VN - Các hệ thống pháo được cho là vũ khí nguy hiểm và hiệu quả của Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Đây là lý do khiến quân đội Ukraine nỗ lực tích hợp hàng chục loại đạn pháo của phương Tây vào kho vũ khí có từ thời Liên Xô của họ. Nhưng chúng lại đang tạo ra cơn ác mộng về hậu cần đối với nước này.