Nghị viện Châu Âu kêu gọi trừng phạt quan chức Ukraine

VOV.VN - Lệnh trừng phạt nhằm vào quan chức Ukraine được coi là chịu trách nhiệm khi tấn công và gây ra cái chết của những người biểu tình. 

Nghị viện Châu Âu ngày 6/2 đã thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với Ukraine.

Nghị quyết này đề nghị Liên minh Châu Âu (EU) và các nước thành viên trong khối nên chuẩn bị những biện pháp trừng phạt có mục tiêu, ví dụ như cấm đi lại hoặc đóng băng tài sản tại các ngân hàng thuộc Liên minh Châu Âu đối với những người dùng bạo lực để đối phó với người biểu tình.

Theo đó, lệnh trừng phạt nhằm vào các “quan chức Ukraine, các nhà lập pháp hoặc những nhân vật chính trị gia được coi là phải chịu trách nhiệm khi tiến hành tấn công và gây ra cái chết của những người biểu tình”. 

Biểu tình bạo động ở Ukraine (ảnh: GuardianLV)

Nghị quyết cũng kêu gọi Liên minh Châu Âu hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đồng thời thành lập một phái bộ thường trực của Nghị viện Châu Âu tại nước này.

Trước đó ngày 6/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cam kết sẽ làm hết khả năng để ngăn chặn sự leo thang các căng thẳng chính trị đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu này. Trong cuộc gặp với nhà ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đang có chuyến thăm Ukraine, ông Yanukovych khẳng định cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine thông qua đàm phán hòa bình và đối thoại chính trị.

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với lực lượng đối lập và thúc đẩy việc thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống đối Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng
Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, giải pháp hữu hiệu đối với hòa bình và ổn định tại Ukraine là đối thoại và thỏa hiệp.

Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng

Mỹ kêu gọi Ukraine cần có biện pháp chấm dứt khủng hoảng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, giải pháp hữu hiệu đối với hòa bình và ổn định tại Ukraine là đối thoại và thỏa hiệp.

Tổng thống Ukraine ủng hộ đối thoại và cải cách hiến pháp
Tổng thống Ukraine ủng hộ đối thoại và cải cách hiến pháp

VOV.VN - Tuy nhiên, theo ông, điều này phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng trình tự luật pháp.

Tổng thống Ukraine ủng hộ đối thoại và cải cách hiến pháp

Tổng thống Ukraine ủng hộ đối thoại và cải cách hiến pháp

VOV.VN - Tuy nhiên, theo ông, điều này phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng trình tự luật pháp.

Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine
Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine

VOV.VN - Nội dung đoạn ghi âm được cho là do Chính phủ Nga đăng tải đã cho thấy một phần toan tính của Mỹ về vấn đề Ukraine.

Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine

Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine

VOV.VN - Nội dung đoạn ghi âm được cho là do Chính phủ Nga đăng tải đã cho thấy một phần toan tính của Mỹ về vấn đề Ukraine.

Khủng hoảng chính trị Ukraine trên bàn cờ kinh tế
Khủng hoảng chính trị Ukraine trên bàn cờ kinh tế

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng, ưu tiên lớn nhất lúc này của Ukraine là phải thành lập được một chính phủ mới.

Khủng hoảng chính trị Ukraine trên bàn cờ kinh tế

Khủng hoảng chính trị Ukraine trên bàn cờ kinh tế

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng, ưu tiên lớn nhất lúc này của Ukraine là phải thành lập được một chính phủ mới.

Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại
Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại

VOV.VN - Chính phủ Ukraine phải tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác kinh tế với Nga để được giải ngân gói cứu trợ sắp tới.

Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại

Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại

VOV.VN - Chính phủ Ukraine phải tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác kinh tế với Nga để được giải ngân gói cứu trợ sắp tới.

Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị
Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Bế tắc chính trị kéo dài suốt hơn 2 tháng qua tại Ukraine chưa có dấu hiệu được khai thông.

Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị

Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Bế tắc chính trị kéo dài suốt hơn 2 tháng qua tại Ukraine chưa có dấu hiệu được khai thông.