Nghị viện châu Âu lên án Luật chủ quyền của Hungary

VOV.VN - Hôm qua các thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) đã thông qua một nghị quyết trong đó lên án Luật mới của Hungary về chủ quyền, nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ các cá nhân hoặc nhóm nước ngoài vào chính trị nội bộ của quốc gia này. Các MEP cũng kêu gọi Ủy ban Châu Âu (EC) xem xét lại quyết định giải phóng các quỹ của EU đối với Hungary.

Các nghị sĩ đã thông qua với 399 phiếu thuận, 117 phiếu chống và 28 phiếu trắng một nghị quyết trong đó họ lên án những thiếu sót nghiêm trọng liên quan đến cơ quan tư pháp, cuộc chiến chống tham nhũng và xung đột lợi ích, quyền tự do báo chí, các vấn đề quyền cơ bản, hoạt động của xã hội dân sự hoặc việc tuân thủ các nguyên tắc của thị trường chung ở Hungary.

Theo Nghị quyết này, các nghị sĩ đã đánh giá tình trạng dân chủ và sự tôn trọng các giá trị của nhà nước pháp quyền ở Hungary và chỉ ra một số mối lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là về cuộc bầu cử châu Âu sắp tới và các cuộc bầu cử của Hungary. Trong nghị quyết, các nghị sĩ cũng yêu cầu Ủy ban Châu Âu yêu cầu Tòa án Châu Âu đưa ra biện pháp sơ bộ nhằm đình chỉ hiệu lực của luật, vì cho rằng nó ảnh hưởng đến nguyên tắc tự do và công bằng trong cuộc bầu cử. Các MEP một lần nữa lên án quyết định của ủy ban về việc bỏ chặn hơn 10 tỷ euro từ các quỹ hỗ trợ của EU, bất chấp những chỉ trích về hành vi vi phạm pháp quyền ở Hungary.

Ngoài ra, trong nghị quyết, Nghị viện Châu Âu cũng bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Hungary sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu (EU) vào nửa cuối năm 2024. Cuối cùng, các MEP kêu gọi tạo ra một cơ chế toàn diện để bảo vệ các giá trị của EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Ba Lan PiS chỉ trích EU trước cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu
Phe đối lập Ba Lan PiS chỉ trích EU trước cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu

VOV.VN - Đảng đối lập lớn nhất của Ba Lan, Pháp luật và Công lý (PiS), đang phát động chiến dịch tranh cử vào Nghị viện châu Âu với sự chỉ trích mạnh mẽ về các đề xuất di cư của Liên minh châu Âu (EU) và một số vấn đề khác.

Phe đối lập Ba Lan PiS chỉ trích EU trước cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu

Phe đối lập Ba Lan PiS chỉ trích EU trước cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu

VOV.VN - Đảng đối lập lớn nhất của Ba Lan, Pháp luật và Công lý (PiS), đang phát động chiến dịch tranh cử vào Nghị viện châu Âu với sự chỉ trích mạnh mẽ về các đề xuất di cư của Liên minh châu Âu (EU) và một số vấn đề khác.

Nghị viện châu Âu thông qua Kế hoạch tăng trưởng trị giá 6 tỷ euro cho Tây Balkan
Nghị viện châu Âu thông qua Kế hoạch tăng trưởng trị giá 6 tỷ euro cho Tây Balkan

VOV.VN - Ngày 24/4, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập Cơ sở Cải cách và Tăng trưởng cho Tây Balkan.

Nghị viện châu Âu thông qua Kế hoạch tăng trưởng trị giá 6 tỷ euro cho Tây Balkan

Nghị viện châu Âu thông qua Kế hoạch tăng trưởng trị giá 6 tỷ euro cho Tây Balkan

VOV.VN - Ngày 24/4, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập Cơ sở Cải cách và Tăng trưởng cho Tây Balkan.

Tổng thống Pháp cảnh báo “ngày tàn của châu Âu”
Tổng thống Pháp cảnh báo “ngày tàn của châu Âu”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua có bài phát biểu đáng chú ý về tương lai Liên minh châu Âu, trong đó lần đầu tiên đặt câu hỏi về vấn đề bản sắc. Theo Nhà lãnh đạo Pháp, châu Âu đang suy yếu” và cần đầu tư lớn để xây dựng vị thế như một cực thứ 3 giữa Trung Quốc và Mỹ. Phát biểu đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 6 tới.

Tổng thống Pháp cảnh báo “ngày tàn của châu Âu”

Tổng thống Pháp cảnh báo “ngày tàn của châu Âu”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua có bài phát biểu đáng chú ý về tương lai Liên minh châu Âu, trong đó lần đầu tiên đặt câu hỏi về vấn đề bản sắc. Theo Nhà lãnh đạo Pháp, châu Âu đang suy yếu” và cần đầu tư lớn để xây dựng vị thế như một cực thứ 3 giữa Trung Quốc và Mỹ. Phát biểu đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 6 tới.