Ngoại trưởng Ai Cập, Nga điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Hôm qua (25/12), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ở cấp độ kinh tế và thương mại, cũng như tiếp tục phối hợp và tham vấn chính trị về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Ngày 15/12 vừa qua, Quốc hội Ai Cập đã phê chuẩn Thỏa thuận đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Ai Cập và Nga. Thỏa thuận này cũng được Đu-ma Quốc gia Nga phê chuẩn hồi tháng 7/2019.

Dư luận cho rằng, việc tăng cường hợp tác với Ai Cập sẽ giúp Nga phát triển nền kinh tế vốn chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ở chiều ngược lại, nâng tầm quan hệ hợp tác với Nga - một quốc gia có vị thế và vai trò quan trọng trên trường quốc tế cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên