Ngoại trưởng Ai Cập và Jordan họp bàn về căng thẳng ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 1/4 đã gặp người đồng cấp Jordan Ayman El-Safadi bàn về leo thang căng thẳng Israel-Palestine.

Trong cuộc gặp tại thủ đô Cairo vào ngày hôm qua, ngoại trưởng Ai Cập và người đồng cấp Jordan đề cập đến việc 16 người Palestine bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lớn nhân ngày “Đất đai” vừa qua, đồng thời kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thể hiện trách nhiệm bảo vệ người dân Palestine.

Một người Palestine trúng đạn của quân đội Israel. Ảnh: AP

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, ông và ngoại trưởng Jordan đang phối hợp nhằm tìm kiếm giải pháp bảo vệ người dân Palestine cũng như bảo vệ các quyền của họ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Jordan El-Safadi bày tỏ quan điểm của nước này nhằm phản đối Israel làm leo thang căng thẳng ở Gaza và cho biết, hiện chưa thấy dấu hiệu khả quan cho một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông El-Safadi nhấn mạnh, sự phối hợp từ phía các nước Arab tiếp tục góp phần đảm bảo các quyền của người Palestine.

Ngoài ra, các vấn đề khác như người lao động Ai Cập tại Jordan, tình hình tại Đông Ghouta, cuộc chiến chống khủng bố và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh các nước Arab sắp tới cũng được hai ngoại trưởng thảo luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì khiến Israel không theo Mỹ và EU trục xuất nhà ngoại giao Nga?
Điều gì khiến Israel không theo Mỹ và EU trục xuất nhà ngoại giao Nga?

VOV.VN - Theo giới quan sát, việc Israel không theo Mỹ và EU  trục xuất các nhà ngoại giao Nga cho thấy thái độ trung lập của nước này.  

Điều gì khiến Israel không theo Mỹ và EU trục xuất nhà ngoại giao Nga?

Điều gì khiến Israel không theo Mỹ và EU trục xuất nhà ngoại giao Nga?

VOV.VN - Theo giới quan sát, việc Israel không theo Mỹ và EU  trục xuất các nhà ngoại giao Nga cho thấy thái độ trung lập của nước này.  

Israel nhận định có thể bùng nổ cuộc chiến lớn ở Trung Đông
Israel nhận định có thể bùng nổ cuộc chiến lớn ở Trung Đông

VOV.VN - Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot dự báo có thể sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh tàn phá do phong trào Hezbollah ở Lebanon gây ra.

Israel nhận định có thể bùng nổ cuộc chiến lớn ở Trung Đông

Israel nhận định có thể bùng nổ cuộc chiến lớn ở Trung Đông

VOV.VN - Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot dự báo có thể sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh tàn phá do phong trào Hezbollah ở Lebanon gây ra.

Palestine và Israel leo thang căng thẳng
Palestine và Israel leo thang căng thẳng

VOV.VN - Theo các nguồn tin y tế Palestine ngày 30/3, số người Palestine thiệt mạng hôm thứ sáu đã tăng lên 14 và ít nhất là 1.416 người bị thương.

Palestine và Israel leo thang căng thẳng

Palestine và Israel leo thang căng thẳng

VOV.VN - Theo các nguồn tin y tế Palestine ngày 30/3, số người Palestine thiệt mạng hôm thứ sáu đã tăng lên 14 và ít nhất là 1.416 người bị thương.

Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột
Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột

VOV.VN - Căng thẳng giữa Palestine và Israel thang với đỉnh điểm là vụ quân đội Israel bắn đạn thật và đạn hơi cay vào người biểu tình Palestine ở dải Gaza.

Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột

Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột

VOV.VN - Căng thẳng giữa Palestine và Israel thang với đỉnh điểm là vụ quân đội Israel bắn đạn thật và đạn hơi cay vào người biểu tình Palestine ở dải Gaza.