Ngoại trưởng Australia thăm Việt Nam và Malaysia

VOV.VN - Từ ngày 26/6, Ngoại trưởng Australia Penny Wong bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và Malaysia. Đây là chuyến thăm thứ hai tới các nước Đông Nam Á sau khi bà Wong nhậm chức Ngoại trưởng cách đây hơn một tháng.

Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, mục đích chuyến thăm tới Việt Nam và Malaysia là nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Australia với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy lợi ích song phương và của khu vực.

Ngoại trưởng Wong khẳng định tương lai của Australia gắn liền với tương lai của Đông Nam Á. Australia chia sẻ mối liên kết gia đình, kinh doanh, giáo dục và du lịch với Việt Nam và Malaysia. Do vậy, các đối tác cần tận dụng cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường an ninh khu vực và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Thông cáo của Ngoại trưởng Australia nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của bà Wong diễn ra trong bối cảnh Australia và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ tập trung vào hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi sau Covid-19, thúc đẩy thương mại và đầu tư. Còn tại Malaysia, chuyến thăm của Ngoại trưởng Wong sẽ nhằm tái khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời hai bên sẽ thảo luận về phục hồi kinh tế, biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục và an ninh y tế.

Ngoại trưởng Penny Wong được sinh ra tại Malaysia và khi lên 8 tuổi gia đình bà chuyển đến sống tại Australia. Bà Wong có hơn 20 năm kinh nghiệm tham gia chính trường và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong chính phủ Australia. Sau chiến thắng của Công đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47 vào tháng 5 vừa qua, bà Wong được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng và Chủ tịch Thượng viện. Bà là phụ nữ đầu tiên tại Australia cùng lúc đảm nhiệm cả hai vai trò quan trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam cho rằng hoạt động của tất cả các nước cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng vụ máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc chặn ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam cho rằng hoạt động của tất cả các nước cần phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Bang New South Wales (Australia) coi trọng hợp tác với Việt Nam
Bang New South Wales (Australia) coi trọng hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 4-5/5/2022, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành có chuyến thăm chính thức bang New South Wales để thúc đẩy hợp tác của bang với Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục.

Bang New South Wales (Australia) coi trọng hợp tác với Việt Nam

Bang New South Wales (Australia) coi trọng hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 4-5/5/2022, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành có chuyến thăm chính thức bang New South Wales để thúc đẩy hợp tác của bang với Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục.

Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc Tết cổ truyền Campuchia, Myanmar và Thái Lan
Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc Tết cổ truyền Campuchia, Myanmar và Thái Lan

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền các nước Campuchia, Myanmar và Thái Lan, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đến thăm và chúc Tết đại sứ quán các nước bạn.

Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc Tết cổ truyền Campuchia, Myanmar và Thái Lan

Đại sứ Việt Nam tại Australia chúc Tết cổ truyền Campuchia, Myanmar và Thái Lan

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền các nước Campuchia, Myanmar và Thái Lan, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đến thăm và chúc Tết đại sứ quán các nước bạn.

Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt
Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã mở đầu thông điệp chúc mừng năm mới Nhâm Dần bằng câu chúc bằng tiếng Việt: Chúc mừng năm mới.

Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã mở đầu thông điệp chúc mừng năm mới Nhâm Dần bằng câu chúc bằng tiếng Việt: Chúc mừng năm mới.