Ngoại trưởng Israel đưa ra những bình luận gây “bùng nổ”

Ông Lieberman ngày 19/9 đưa ra những bình luận rất dễ gây “bùng nổ” khi kêu gọi vẽ lại đường biên giới, trục xuất công dân gốc Arab, thu nạp cư dân của các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây

Ngoại trưởng Israel Lieberman cũng bác bỏ một quy tắc mà nhiều năm qua 2 bên dựa vào đó để đàm phán, đó là đổi vùng đất chiếm đóng lấy hoà bình.

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp nội các hàng tuần, ông Lieberman cho hay: nguyên tắc chỉ đạo cho đàm phán hoà bình “không phải là đổi đấy lấy hoà bình, mà là trao đổi đất và người”. Ông Lieberman, thuộc đảng cực hữu “Israel là ngôi nhà của chúng ta” một lần nữa đặt vấn đề về “tính trung thành của các công dân Israel gốc Arab”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên đài phát thanh, ông Lieberman, bênh vực cho đề xuất của mình, vì cho rằng, ngay cả các nhà lãnh đạo Israel gốc Arab không công nhận quyền tồn tại của Israel.

Trước đây, ông Liebermal từng tìm cách ban hành luật tước quyền công dân đối với những người từ chối kí vào Lời thề Trung thành với Nhà nước Do Thái nhưng không thành công do bị một uỷ ban cấp Bộ trưởng bác bỏ.

Phản ứng trước những bình luận vừa nêu của Ngoại trưởng Lieberman, một người phát ngôn của Palestine phản ứng: Những bình luận đó không có ích gì cho các nỗ lực hoà bình. Jafar Farah, Giám đốc một Trung tâm tư vấn luật pháp ở Israel bày tỏ, ông Liebermal chỉ tìm cách làm phức tạp cuộc xung đột Trung Đông bằng cuộc đối đầu chống cộng đồng người Arab. Ông Jafar Farah nói thêm: “Nếu người Do Thái Israel không thể cùng chung sống với cộng đồng thiểu số người Israel gốc Arab thì làm sao họ có thể sống hòa bình với 400 triệu người Arab trong khu vực?”.

Tuy tại Israel, Thủ tướng, chứ không phải Bộ trưởng Ngoại giao đưa ra chính sách đối ngoại nhưng những bình luận vừa nêu đe doạ phủ thêm bóng đen lên bầu không khí đàm phán vốn đang rất nhạy cảm như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên