Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga 

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Washington áp đặt một gói trừng phạt mới đối với Nga sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Trả lời câu hỏi về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt giới lãnh đạo Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo về nguy cơ phá vỡ quan hệ giữa Nga và Mỹ.

"Đối với lời đe dọa trừng phạt, phía Mỹ đã được thông báo, kể cả trong các cuộc tiếp xúc cấp cao rằng gói trừng phạt đó đi kèm với việc ngắt kết nối hoàn toàn các hệ thống tài chính và kinh tế do phương Tây kiểm soát, sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ” - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.

Đồng thời, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý phương Tây cần hiểu rằng việc đưa ra các biện pháp trừng phạt này không phù hợp với lợi ích của bất nước nào.

Trước đó, một nhóm nghị sỹ đảng Dân chủ do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez dẫn đầu đã giới thiệu dự luật mang tên “Đạo luật bảo vệ chủ quyền Ukraine năm 2022” lên thượng viện Mỹ. Dự thảo luật đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga, Thủ tướng Chính phủ, những người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang và các lãnh đạo khác của quân đội. Ngoài ra, các biện pháp hạn chế có thể ảnh hưởng đến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Joe Biden tham gia soạn thảo tài liệu trả lời “tối hậu thư” của Nga
Tổng thống Joe Biden tham gia soạn thảo tài liệu trả lời “tối hậu thư” của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo, ngày 26/1 Mỹ đã gửi văn bản phản hồi đối với các yêu cầu an ninh của Nga, đồng thời tuyên bố Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Nga nhằm giải quyết căng thẳng.

Tổng thống Joe Biden tham gia soạn thảo tài liệu trả lời “tối hậu thư” của Nga

Tổng thống Joe Biden tham gia soạn thảo tài liệu trả lời “tối hậu thư” của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo, ngày 26/1 Mỹ đã gửi văn bản phản hồi đối với các yêu cầu an ninh của Nga, đồng thời tuyên bố Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Nga nhằm giải quyết căng thẳng.

Tổng thống Pháp Macron muốn ông Putin nói rõ ý định của Nga về vấn đề Ukraine
Tổng thống Pháp Macron muốn ông Putin nói rõ ý định của Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 28/1 và sẽ hỏi rõ ý định thực sự của Nga hiện nay, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây xoay quanh vấn đề Ukraine đang ngày càng leo thang nguy hiểm.

Tổng thống Pháp Macron muốn ông Putin nói rõ ý định của Nga về vấn đề Ukraine

Tổng thống Pháp Macron muốn ông Putin nói rõ ý định của Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 28/1 và sẽ hỏi rõ ý định thực sự của Nga hiện nay, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây xoay quanh vấn đề Ukraine đang ngày càng leo thang nguy hiểm.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao
Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống V.Putin đã gặp gỡ các vận động viên của đội tuyển quốc gia Nga qua cầu truyền hình. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Nga và Trung Quốc cùng phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống V.Putin đã gặp gỡ các vận động viên của đội tuyển quốc gia Nga qua cầu truyền hình. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Nga và Trung Quốc cùng phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao.