Ngoại trưởng Lavrov: EU đã hủy hoại các mối quan hệ với Nga

VOV.VN - Hôm nay (23/3), phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, các mối quan hệ với Nga đã bị phá hủy bởi các quyết định đơn phương của EU.

Theo ông Sergei Lavrov, Nga luôn mong muốn hợp tác với tất cả láng giềng. Về mặt địa lý, nước Nga nằm trên không gian rộng lớn của lục địa Á-Âu. Nga và Trung Quốc có mối quan hệ láng giềng tốt. Liên minh châu Âu cũng là láng giềng của Nga, nên Moscow luôn quan tâm thúc đẩy các mối quan hệ theo tất cả các hướng.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ rõ: “Nếu châu Âu đã phá vỡ các mối quan hệ này khi hủy hoại các cơ chế đã được tạo ra trong nhiều năm, thì chúng tôi chỉ còn một số nước châu Âu riêng lẻ là các đối tác, muốn tuân theo các lợi ích quốc gia của mình. Điều này khách quan dẫn đến việc quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc phát triển nhanh hơn những gì còn lại với các nước EU. Mối quan hệ với EU như với một tổ chức đã không còn nữa, tất cả các cấu trúc đã bị phá hủy bởi các quyết định đơn phương của Brussels”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố, Nga sẽ sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc nhằm tăng cường tương tác với EU khi Brussels cho rằng cần loại bỏ sự bất thường trong quan hệ song phương. Nga sẽ sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ này trên cơ sở bình đẳng và dựa trên việc tìm kiếm sự cân bằng lợi ích.

Trong thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa Liên minh châu Âu và Nga ngày càng gia tăng do tình hình xung quanh nhân vật đối lập Alexei Navalny. Brussels đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, trong khi Bộ Ngoại giao Nga gọi chúng là "con đường cụt và bất hợp pháp", đồng thời khẳng định sẽ đáp trả.

Hôm qua, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân và 4 tổ chức của các quốc gia khác nhau, trong đó có Nga và Trung Quốc, với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, điện Kremlin tin rằng, chính sách trừng phạt nhằm vào Moscow sẽ không đạt được mục tiêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn
Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, sáng 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn

Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, sáng 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Nga chỉ trích Mỹ từ chối cuộc điện đàm với Tổng thống Putin
Nga chỉ trích Mỹ từ chối cuộc điện đàm với Tổng thống Putin

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 22/3 rằng Mỹ đã từ chối lời đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Biden sau khi nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Putin là "kẻ giết người".

Nga chỉ trích Mỹ từ chối cuộc điện đàm với Tổng thống Putin

Nga chỉ trích Mỹ từ chối cuộc điện đàm với Tổng thống Putin

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 22/3 rằng Mỹ đã từ chối lời đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc tiến hành một cuộc điện đàm với Tổng thống Biden sau khi nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Putin là "kẻ giết người".

Chuyên gia Nga: Trung Quốc và Nga chưa sẵn sàng liên minh nhưng tin nhau tuyệt đối
Chuyên gia Nga: Trung Quốc và Nga chưa sẵn sàng liên minh nhưng tin nhau tuyệt đối

VOV.VN - Chuyến thăm trong hai ngày (từ 22-23/3) của Bộ trưởng Ngoại giao Nga đến Trung quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận, trong bối cảnh quan hệ của Mỹ căng thẳng với cả hai quốc gia này. Do đó, sự tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc được coi là tất yếu để chống lại áp lực của Mỹ.

Chuyên gia Nga: Trung Quốc và Nga chưa sẵn sàng liên minh nhưng tin nhau tuyệt đối

Chuyên gia Nga: Trung Quốc và Nga chưa sẵn sàng liên minh nhưng tin nhau tuyệt đối

VOV.VN - Chuyến thăm trong hai ngày (từ 22-23/3) của Bộ trưởng Ngoại giao Nga đến Trung quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận, trong bối cảnh quan hệ của Mỹ căng thẳng với cả hai quốc gia này. Do đó, sự tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc được coi là tất yếu để chống lại áp lực của Mỹ.