Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 tuyên bố, Nga không xâm lược Ukraine và không có kế hoạch tấn công các nước khác.

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Ngoại trưởng Ukraine - Dmitry Kuleba tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Lavrov nói: “Chúng tôi không có kế hoạch xâm lược các nước khác. Chúng tôi cũng không xâm lược Ukraine. Chúng tôi đã giải thích rất nhiều lần về mục tiêu của chúng tôi. Tình hình đang diễn ra ở đó đang tạo ra những mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga”.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, có bằng chứng cho thấy Ukraine đã lên kế hoạch tấn công Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng trong tháng 3 này.

“Chúng tôi đã đưa ra những lời cảnh báo, kêu gọi và đề xuất suốt nhiều năm qua nhưng không ai chịu lắng nghe. Tổng thống Putin đã nói về chủ đề này nhiều hơn một lần và rất chi tiết. Những sự thật đang được phơi bày trên các vùng lãnh thổ được giải phóng, đặc biệt là Donetsk và Lugansk, cho thấy đang có âm mưu tấn công vào các nước cộng hòa ở đây. Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và có thể được thực hiện trong tháng này”.

Ông Lavrov cho rằng phương Tây đang hành xử một cách nguy hiểm và đang “vi phạm các nguyên tắc, giá trị của họ khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine".

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Ukraine ngày 10/3 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về hành lang nhân đạo hoặc lệnh ngừng bắn ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?
14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk
Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky hôm 8/3 cho biết, nước này sẵn sàng xem xét “thảo luận” quy chế của Crimea cùng 2 vùng lãnh thổ ly khai tại miền Đông Ukraine.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky hôm 8/3 cho biết, nước này sẵn sàng xem xét “thảo luận” quy chế của Crimea cùng 2 vùng lãnh thổ ly khai tại miền Đông Ukraine.

Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine
Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã đề xuất một kế hoạch sơ tán mới để đưa người dân Ukraine và các công dân nước ngoài ra khỏi những thành phố lớn của Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã đề xuất một kế hoạch sơ tán mới để đưa người dân Ukraine và các công dân nước ngoài ra khỏi những thành phố lớn của Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4
Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4

VOV.VN - Ông Leonid Slutsky, một thành viên trong đoàn đàm phán Nga cho biết, vòng đàm phán thứ 4 sẽ tiếp tục diễn ra tại Belarus.

Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4

Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4

VOV.VN - Ông Leonid Slutsky, một thành viên trong đoàn đàm phán Nga cho biết, vòng đàm phán thứ 4 sẽ tiếp tục diễn ra tại Belarus.