Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây phát động “chiến tranh tổng lực” để bóp nghẹt kinh tế Nga

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Lavrov, phương Tây đang phát động “chiến tranh tổng lực” để bóp nghẹt, phá hủy nền kinh tế Nga và tổng thể nước Nga.

Tại một diễn đàn ngoại giao hôm 25/3, Ngoại trưởng Nga Lavov đã phát biểu như sau: “Hôm nay, một cuộc chiến tranh lại thực sự, một “cuộc chiến tranh tổng lực” đã được tuyên nhằm vào chúng tôi. Thuật ngữ “chiến tranh tổng lực” đang được nhiều chính trị gia châu Âu sử dụng khi họ giải thích điều họ muốn làm với Liên bang Nga. Và mục tiêu của họ không hề được che giấu, đó là phá hủy, phá vỡ, và bóp nghẹt nền kinh tế Nga, và tổng thể nước Nga”.

Đài Sputnik cho hay, phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Nga muốn chỉ ra nghịch lý của phương Tây khi luôn nói với Nga về tự do ngôn luận, kinh tế thị trường, sự bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân nhưng lại hành động khác trên thực tế.

Theo ông Lavrov, Mỹ và các đồng minh phương Tây là ảo tưởng khi muốn duy trì sự thống trị của họ trong các vấn đề quốc tế và quay trở lại với trật tự thế giới đơn cực.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh cho rằng Nga đang xâm lược Ukraine và muốn bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng của mình. Phương Tây tuy phản đối gay gắt “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine nhưng tuyên bố không điều quân sang đây để đối đầu trực tiếp với quân đội Nga. Thay vào đó, phương Tây đang tích cực viện trợ quân sự cho chính quyền Ukraine, đồng thời tung ra nhiều gói trừng phạt kinh tế và ngoại giao khắc nghiệt nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine khiến Trung Đông-châu Phi đứng trước khủng hoảng lương thực
Xung đột Nga-Ukraine khiến Trung Đông-châu Phi đứng trước khủng hoảng lương thực

VOV.VN - Gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản đối với 2 nhà xuất khẩu lúa mì lớn là Nga và Ukraine đang khiến giới chuyên gia kinh tế không khỏi lo ngại giá mặt hàng chủ chốt này bị đẩy lên cao, gây nhiều khó khăn cho các nước nhập khẩu.

Xung đột Nga-Ukraine khiến Trung Đông-châu Phi đứng trước khủng hoảng lương thực

Xung đột Nga-Ukraine khiến Trung Đông-châu Phi đứng trước khủng hoảng lương thực

VOV.VN - Gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản đối với 2 nhà xuất khẩu lúa mì lớn là Nga và Ukraine đang khiến giới chuyên gia kinh tế không khỏi lo ngại giá mặt hàng chủ chốt này bị đẩy lên cao, gây nhiều khó khăn cho các nước nhập khẩu.

Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"
Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"

VOV.VN - Hungary sẽ không cho phép các đoàn cung cấp vũ khí cho Ukraine đi qua lãnh thổ của mình bất chấp lời đề nghị từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho hay.

Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"

Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"

VOV.VN - Hungary sẽ không cho phép các đoàn cung cấp vũ khí cho Ukraine đi qua lãnh thổ của mình bất chấp lời đề nghị từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho hay.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày
Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?
Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?

VOV.VN - Một vị giáo sư Trung Quốc nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay có tầm vóc địa chính trị lớn hơn cả vụ khủng bố 11/9 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ông này đánh giá, Bắc Kinh ít khả năng sẽ chấp nhận chỉ đứng bên lề.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?

Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?

VOV.VN - Một vị giáo sư Trung Quốc nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay có tầm vóc địa chính trị lớn hơn cả vụ khủng bố 11/9 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ông này đánh giá, Bắc Kinh ít khả năng sẽ chấp nhận chỉ đứng bên lề.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?
Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.