Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

VOV.VN - Nhiều khả năng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa khi Ukraine cho phép hàng chục ngàn chiến binh ngoại đến chiến đấu cho họ, còn Tổng thống Nga Putin đã đồng ý phương án để các tình nguyện viên Trung Đông, đặc biệt là Syria, sang Ukraine tác chiến hỗ trợ quân Nga.

Diễn biến mới trong xung đột quân sự Nga-Ukraine

Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào hôm 11/3/2022, Tổng thống Putin đã chấp thuận việc đưa các chiến binh tình nguyện từ Trung Đông, nhất là Syria, sang Ukraine chiến đấu hỗ trợ quân Nga tại đó. Riêng Syria là một nguồn cung cấp chiến binh phong phú cho Nga. Quân đội Nga đã gắn bó sâu với đất nước Trung Đông này, nơi hoạt động can thiệp quân sự của họ bắt đầu vào năm 2015 nhằm giúp bảo vệ chế độ của Tổng thống Bashar Assad trước quân nổi dậy.

Trang web Điện Kremlin dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được yêu cầu từ các tình nguyện viên thuộc nhiều nước khác nhau muốn tham gia phong trào "giải phóng" ở các nước cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk và Lugansk. Theo ông này, số lượng đơn xin lớn nhất đến từ Trung Đông, với hơn 16.000 lá đơn. Bộ trưởng Shoigu đánh giá, phải đáp ứng các yêu cầu đó, nhất là khi vấn đề ở đây không nằm ở chuyện tiền bạc mà họ thực sự khát khao như thế. Vị tướng Nga cho biết, quân đội Nga có biết nhiều người thuộc nhóm này, vì họ đã giúp đỡ Nga chống IS trong thời kỳ khó khăn nhất, trong 10 năm qua.

Sau khi ông Shoigu xin ý kiến chỉ đạo, Tổng thống Nga Putin trả lời rằng Nga sẽ đáp ứng nhu cầu của các tình nguyện viên nước ngoài, đặc biệt là những ai không cần lương, muốn đến vùng Donbass để giúp đỡ. Ông nói, Nga sẽ phân bổ họ tới vùng chiến sự.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá phương Tây và Ukraine không ngại che giấu ý định huy động các chiến binh ngoại từ khắp nơi tới Ukraine chiến đấu. Tổng thống Putin cho rằng các nhà tài trợ phương Tây và chính quyền Ukraine đang thực hiện những điều này một cách công khai, "phớt lờ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

Trước đó, chính quyền Ukraine thông báo khoảng 20.000 ngoại binh đến từ nhiều nước khác nhau (chủ yếu là phương Tây) đã gia nhập lực lượng Lê dương Quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine.

Nguồn cung chiến binh cho Nga không thiếu

Cuộc nội chiến kéo dài của Syria đã tạo ra nhiều phái vũ trang khác nhau tại đây, gồm các dân quân và lính đánh thuê thuộc các phe phái trong xung đột quân sự này. Riêng hàng ngũ các lực lượng bán quân sự thân chính phủ Syria gồm nhiều chiến binh thành thạo tác chiến đô thị và du kích. Trong số này có cả các đơn vị quân sự và dân quân được Nga hậu thuẫn và chiến đấu bên cạnh quân đội Syria.

Danny Makki - một nhà phân tích về Syria, cho rằng nếu cần, Nga có thể nhanh chóng tuyển được người từ các nhóm này để đưa sang Ukraine chiến đấu. Các lực lượng nói trên không chỉ có kinh nghiệm chống phiến quân Syria, họ còn giúp Syria chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn AP, hãng quân sự tư nhân Wagner Group của Nga cũng đã triển khai hàng ngàn lính đánh thuê ở Syria. Makki nhận định, do tình cảnh suy yếu của nền kinh tế Syria, sẽ không thiếu các nam giới thuộc độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chấp nhận mạo hiểm mạng sống để kiếm được tiền nuôi thân.

Đây không phải lần đầu tiên các chiến binh Syria được tuyển để tham chiến ở nước ngoài. Chiến binh Syria còn xuất hiện ở các nơi khác, như chiến trường Libya.

Omar Abu Layla - một nhà hoạt động sống ở châu Âu và chuyên theo dõi tình hình chiến sự Syria, cho biết Wagner Group vừa qua đã tiến hành tuyển chiến binh Syria trong nhiều ngày ở tỉnh Deir el-Zour nằm ở miền đông Syria và giáp với Iraq. Theo ông này, phía Nga đề xuất cung cấp cho các tình nguyện viên đến từ Syria khoản tiền 200-300 USD để làm bảo vệ ở Ukraine trong 6 tháng.

Còn hôm 11/3 vừa qua, một quảng cáo về công việc "chiến đấu" ở Ukraine đã được đăng lên một nhóm Facebook kín dành cho các quân nhân thuộc Sư đoàn thiết giáp số 4 - một trong các đơn vị lớn nhất của quân đội Syria. Quảng cáo đưa ra mức lương tới 3.000 USD tùy thuộc vào trình độ chuyên môn của người đăng ký và nêu số lượng suất như vậy là có giới hạn.

Kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Nga có phát một clip ghi cảnh các nam giới vũ trang mặc đồng phục, vẫy cờ Nga và cờ Syria, giơ một tấm biển có chữ cái Z được sử dụng trên các xe thiết giáp Nga tham chiến ở Ukraine và giờ là biểu tượng của sự ủng hộ dành cho quân Nga.

Ahmad al-Ahmad - một nhà hoạt động đối lập ở vùng tây bắc Syria, cho rằng tại thị trấn Etharaya do chính phủ Syria kiểm soát, người Nga đã đề nghị các sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng quân sự Syria do Nga hậu thuẫn rằng họ hãy giúp Nga tuyển các thanh niên có kinh nghiệm tác chiến đô thị và sẵn sàng sang Ukraine.

Một số nguồn tin cho biết, các ứng viên tiềm năng sẽ được gửi tới lực lượng Nga ở Syria để phê chuẩn trước khi được triển khai sang Ukraine.

Liệu các chiến binh Syria này sẽ tạo ra tác động lớn trên chiến trường Ukraine?

Các chiến binh này giàu kinh nghiệm tác chiến đô thị. Tuy vậy, họ vẫn không được đánh giá cao lắm về năng lực chiến đấu.

Hồi năm 2015, không quân Nga, du kích Hezbollah (Lebanon), và lực lượng Iran đã phải tích cực hỗ trợ quân đội của Tổng thống Assad trong cuộc đối đầu với phe đối lập. Trong cuộc chiến chống IS, các chiến binh ngoại cũng tỏ ra xuất sắc hơn các chiến binh Syria.

Ngoài ra, có một vấn đề nữa là các chiến binh Syria không biết ngôn ngữ ở Ukraine (như tiếng Nga và tiếng Ukraine), đồng thời họ cũng không thạo địa hình và quen với khí hậu lạnh khắc nghiệt nơi đây.

Dẫu vậy, nếu cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài, quân Nga bị sa lầy thì các chiến binh ngoại từ Trung Đông nói chung và từ Syria nói riêng có thể là một lực lượng bổ sung quan trọng cho Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói phương Tây tìm mọi cớ để trừng phạt Moscow, không chỉ vì vấn đề Ukraine
Nga nói phương Tây tìm mọi cớ để trừng phạt Moscow, không chỉ vì vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12/3 cho rằng, Mỹ đang tiến hành “cuộc chiến tranh kinh tế” chống lại Nga.

Nga nói phương Tây tìm mọi cớ để trừng phạt Moscow, không chỉ vì vấn đề Ukraine

Nga nói phương Tây tìm mọi cớ để trừng phạt Moscow, không chỉ vì vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12/3 cho rằng, Mỹ đang tiến hành “cuộc chiến tranh kinh tế” chống lại Nga.

Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine
Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Trong lúc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, NATO đã triển khai nhiều binh lính và vũ khí tới một số nước giáp biên giới Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã phân tích kỹ các diễn biến này và lãnh đạo Nga đang cân nhắc kịch bản điều thêm quân đối phó.

Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine

Nga cân nhắc tăng quân tới biên giới để đối phó NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Trong lúc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, NATO đã triển khai nhiều binh lính và vũ khí tới một số nước giáp biên giới Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã phân tích kỹ các diễn biến này và lãnh đạo Nga đang cân nhắc kịch bản điều thêm quân đối phó.

Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?
Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?

VOV.VN - Nga theo dõi sát sao các đoàn xe vận chuyển vũ khí của phương Tây vào lãnh thổ Ukraine. Hiện Nga chưa tấn công các đoàn vận tải đó nhưng tình hình có thể thay đổi sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga mới đây.

Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?

Liệu Nga có tấn công các đoàn vận chuyển vũ khí của phương Tây vào Ukraine?

VOV.VN - Nga theo dõi sát sao các đoàn xe vận chuyển vũ khí của phương Tây vào lãnh thổ Ukraine. Hiện Nga chưa tấn công các đoàn vận tải đó nhưng tình hình có thể thay đổi sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga mới đây.

Hình ảnh Ukraine trong ngày thứ 15 xảy ra chiến sự với Nga
Hình ảnh Ukraine trong ngày thứ 15 xảy ra chiến sự với Nga

VOV.VN - Phóng viên AP đã ghi lại hình ảnh bên trong Ukraine vào ngày thứ 15 xảy ra chiến sự với Nga. "Chiến dịch quân sự đặc biệt" (cách gọi của phía Nga) vẫn tiếp diễn trong khi dân thường tiếp tục sơ tán khỏi đây.

Hình ảnh Ukraine trong ngày thứ 15 xảy ra chiến sự với Nga

Hình ảnh Ukraine trong ngày thứ 15 xảy ra chiến sự với Nga

VOV.VN - Phóng viên AP đã ghi lại hình ảnh bên trong Ukraine vào ngày thứ 15 xảy ra chiến sự với Nga. "Chiến dịch quân sự đặc biệt" (cách gọi của phía Nga) vẫn tiếp diễn trong khi dân thường tiếp tục sơ tán khỏi đây.

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga
Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ rất muốn giúp đỡ Ukraine đối phó với cuộc tấn công quân sự của Nga. Ba Lan cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ hết sức cảnh giác để tránh bị lôi vào tình thế trực tiếp đối đầu với quân Nga trên chiến trường.

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ rất muốn giúp đỡ Ukraine đối phó với cuộc tấn công quân sự của Nga. Ba Lan cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ hết sức cảnh giác để tránh bị lôi vào tình thế trực tiếp đối đầu với quân Nga trên chiến trường.

Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh
Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 xác nhận một số lượng lính nghĩa vụ của nước này đã tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” và bị phía Ukraine bắt làm tù binh.

Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh

Nga điều tra vụ lính nghĩa vụ tham chiến bị Ukraine bắt làm tù binh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 xác nhận một số lượng lính nghĩa vụ của nước này đã tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” và bị phía Ukraine bắt làm tù binh.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?
Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

VOV.VN - Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

VOV.VN - Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?