Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/2 đã tới Saudi Arabia, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du Trung Đông, trong nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza.

Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ năm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ nhằm đạt được tiến triển trong một số vấn đề bao gồm một thỏa thuận phóng thích con tin và ngừng bắn, ngăn chặn cuộc xung đột không lan rộng ra khu vực, và gia tăng viện trợ cho Gaza.

Tại Saudi Arabia, Ngoại trưởng Antony Blinken và Hoàng thái tử, Thủ tướng Mohammed bin Salman thảo luận phối hợp ở khu vực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và kế hoạch cho khu vực này khi giao tranh chấm dứt. Hai bên cũng thảo luận tầm quan trọng của việc giải quyết các nhu cầu nhân đạo ở Gaza và tránh xung đột lan rộng cũng như sự cần thiết của việc giảm căng thẳng ở khu vực bao gồm các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ.

Sau Saudi Arabia, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Ai Cập, Qatar, Israel và khu Bờ Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa có ngừng bắn cho Gaza - Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông
Chưa có ngừng bắn cho Gaza - Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông

VOV.VN - Hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm đạt được cho dải Gaza chưa thể thành hiện thực. Israel và phong trào Hamas của Palestine vẫn giữ các điều kiện “cứng rắn” và chưa hề có ý muốn nhượng bộ. Cùng với đó, những căng thẳng trên Biển Đỏ và biên giới giữa Lebanon – Israel cũng đang leo thang nhanh chóng.

Chưa có ngừng bắn cho Gaza - Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông

Chưa có ngừng bắn cho Gaza - Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông

VOV.VN - Hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm đạt được cho dải Gaza chưa thể thành hiện thực. Israel và phong trào Hamas của Palestine vẫn giữ các điều kiện “cứng rắn” và chưa hề có ý muốn nhượng bộ. Cùng với đó, những căng thẳng trên Biển Đỏ và biên giới giữa Lebanon – Israel cũng đang leo thang nhanh chóng.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần tới sẽ có chuyến thăm Trung Đông, chuyến công du thứ 5 tại khu vực này kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần tới sẽ có chuyến thăm Trung Đông, chuyến công du thứ 5 tại khu vực này kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO
Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tại Thái Lan
Ngoại trưởng Trung Quốc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tại Thái Lan

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (26/1) cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến có cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong 2 ngày 26-27/1 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tại Thái Lan

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tại Thái Lan

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (26/1) cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến có cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong 2 ngày 26-27/1 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.