Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi NATO đối phó Trung Quốc sau loạt lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/3 khẳng định cam kết hợp tác với NATO, ngay sau khi các nước phương Tây đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với Trung Quốc.

Nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền ông Biden đang ở Brussels (Bỉ) để gặp gỡ các ngoại trưởng từ các nước thành viên NATO, trước khi có các cuộc hội đàm sâu rộng với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 24/3.

“Cho dù phải đối mặt với một số thách thức mới như vấn đề khí hậu, an ninh mạng, sự nổi dậy của một số quốc gia, NATO cần hành động cùng nhau, hành động tập thể và dựa trên an ninh tập thể. NATO nên tập trung vào một số thách thức mà Trung Quốc đặt ra cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, ông Antony Blinken nói trong cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên NATO hôm 23/3.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, các ngoại trưởng đã thảo luận về việc “thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu giữa các đồng minh đối với các vấn đề như viễn thông và năng lượng”.

Các ngoại trưởng cũng tìm cách xây dựng “quan hệ đối tác mới” với các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc để “đối phó với những hậu quả từ sự trỗi dậy của Trung Quốc”, ông Jens Stoltenberg nói.  

Ngày 22/3, Anh, Canada, EU và Mỹ đã đồng loạt áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Đây được coi là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính quyền ông Biden có kế hoạch tập hợp các đồng minh để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố đi kèm với các lệnh trừng phạt của Mỹ, ông Blinken nói rằng, Mỹ “cam kết đóng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại tình trạng lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng, thông qua Đạo luật Magnitsky và các nỗ lực tương tự”.

Trung Quốc đã đáp trả các lệnh trừng phạt của châu Âu bằng việc cấm 10 cá nhân và 4 thực thể châu Âu cùng các cá nhân liên quan nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau. Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào Ủy ban Chính trị và An ninh Hội đồng châu Âu, bao gồm tất cả 27 đại sứ của 27 quốc gia thành viên tại Brussels, gia đình và nhân viên của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt
Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt

VOV.VN - Một số nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức đã triệu các đại sứ Trung Quốc đến giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng sau quyết định trừng phạt Trung Quốc của phương Tây và các hành động đáp trả của Bắc Kinh.

Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt

Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt

VOV.VN - Một số nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức đã triệu các đại sứ Trung Quốc đến giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng sau quyết định trừng phạt Trung Quốc của phương Tây và các hành động đáp trả của Bắc Kinh.

Lần đầu tiên EU và Anh trừng phạt Trung Quốc sau hơn 3 thập kỷ
Lần đầu tiên EU và Anh trừng phạt Trung Quốc sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh ngày 22/3 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương, động thái ngay lập tức đã bị phía Trung Quốc đáp trả.

Lần đầu tiên EU và Anh trừng phạt Trung Quốc sau hơn 3 thập kỷ

Lần đầu tiên EU và Anh trừng phạt Trung Quốc sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh ngày 22/3 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương, động thái ngay lập tức đã bị phía Trung Quốc đáp trả.

Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của EU
Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Trong một phản ứng gần như là đồng thời, tối 22/3, Trung Quốc đã ra tuyên bố trừng phạt 14 cá nhân và thực thể của châu Âu, nhằm trả đũa quyết định trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào nước này liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của EU

Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Trong một phản ứng gần như là đồng thời, tối 22/3, Trung Quốc đã ra tuyên bố trừng phạt 14 cá nhân và thực thể của châu Âu, nhằm trả đũa quyết định trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào nước này liên quan đến vấn đề Tân Cương.