Ngoại trưởng Mỹ: Nga dừng Hiệp ước START mới là hành động vô trách nhiệm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi việc Nga quyết định ngừng tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ là điều đáng tiếc và là hành động vô trách nhiệm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã thông báo quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước được ký năm 2010, dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai. Văn kiện sẽ hết hạn vào năm 2026.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi quyết định của Nga là điều đáng tiếc và hành động vô trách nhiệm. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ vẫn luôn sẵn sàng thảo luận về các giới hạn vũ khí chiến lược bất cứ lúc nào với Nga bất kể những gì đang diễn ra trên thế giới cũng như trong quan hệ song phương.

Mỹ tháng trước đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này sau khi Nga cản trở các hoạt động thanh sát trên thực địa và từ chối gặp các quan chức Mỹ để thảo luận các mối quan ngại của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đình chỉ hiệp ước New START với Mỹ
Nga đình chỉ hiệp ước New START với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 tuyên bố Nga đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (NEW START) với Mỹ.

Nga đình chỉ hiệp ước New START với Mỹ

Nga đình chỉ hiệp ước New START với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 tuyên bố Nga đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (NEW START) với Mỹ.

Nga cam kết tiếp tục tuân thủ Hiệp ước New START
Nga cam kết tiếp tục tuân thủ Hiệp ước New START

VOV.VN - Ngày 1/2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Nga cam kết tiếp tục tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Nga cam kết tiếp tục tuân thủ Hiệp ước New START

Nga cam kết tiếp tục tuân thủ Hiệp ước New START

VOV.VN - Ngày 1/2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Nga cam kết tiếp tục tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Mỹ và Nga cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước New START
Mỹ và Nga cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước New START

VOV.VN - Hôm qua (31/1), Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa hai nước, khi ngăn chặn các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Nga.

Mỹ và Nga cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước New START

Mỹ và Nga cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước New START

VOV.VN - Hôm qua (31/1), Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa hai nước, khi ngăn chặn các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Nga.