Ngoại trưởng Mỹ phát biểu về chính sách đối ngoại

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thúc giục các nhà đầu tư nên học tập Trung Quốc trong việc tăng cường đầu tư vào châu Phi.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (20/2) có bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại tại trường Đại học Virginia, trong đó ông thúc giục các nhà đầu tư nên học tập Trung Quốc trong việc tăng cường đầu tư vào châu Phi.

Trong bài phát biểu, ông Keri nhấn mạnh, chính sách đối ngoại không chỉ liên quan các vấn đề đối ngoại, mà có liên hệ chặt chẽ với sự phát triển kinh tế của nước Mỹ. Trong bối cảnh nền kinh tế các nước ngày càng phụ thuộc vào nhau như ngày nay, nước Mỹ cần nhìn ra bên ngoài, tăng cường hội nhập kinh tế thế giới, từ đó tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm. Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, việc mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước mang lại cho Mỹ những cơ hội lớn để phát triển kinh tế.

Ngoại trưởng John Kerry hoan nghênh việc Mỹ và Liên minh châu Âu có kế hoạch khởi động đàm phán về hiệp định đối tác đầu tư và thương mại song phương vào tháng 6 tới, đồng thời thúc giục các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội tại châu Phi: “Đàm phán về thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu mà Tổng thống Obama thông báo hồi tuần trước sẽ tạo ra một thỏa thuận song phương lớn nhất thế giới. Một đối tác xuyên Đại Tây Dương sẽ góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán về đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên công việc của chúng ta không chỉ dừng lại ở đây. Trong số 10 quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, có đến 7 quốc gia nằm ở châu Phi. Trung Quốc hiểu được điều này và họ đã đầu tư vào khu vực này nhiều hơn chúng ta”.

Đề cập cơ chế cắt giảm chi tiêu tự động của chính phủ Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3 tới, ông John Kerry thúc giục Quốc hội nước này không nên cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài. Ông cho rằng viện trợ nước ngoài không những giúp nước khác phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nước Mỹ, mà còn mang lại các lợi ích về kinh tế, như tạo thị trường cho hàng hóa Mỹ và cơ hội đầu tư phát triển cho các doanh nghiệp Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên