Ngoại trưởng Mỹ thăm Czech bàn hợp tác năng lượng

(VOV) - Trúng thầu dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân của Czech có thể mang lại 9.000 việc làm cho lao động Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 2/12 đã đến thăm Cộng hòa Czech để đàm phán về hợp tác năng lượng. Cộng hòa Czech là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu 5 ngày của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ.

Trọng trách của bà Clinton trong chuyến công du này là tìm được sự thỏa thuận hợp tác với Czech trong dự án điện hạt nhân (Ảnh: VOA)

Trong cuộc gặp tại thủ đô Praha ngày 3/12, Ngoại trưởng Clinton “thuyết phục” các nhà lãnh đạo Cộng hòa Czech để thấy những lợi ích nếu công ty Westinghouse của Mỹ trúng thầu dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân trị giá 10 tỷ USD mà Czech đang gọi thầu.

Các quan chức Mỹ cho biết, dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân Temelin có thể mang lại 9.000 việc làm cho người lao động Mỹ, đồng thời giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của Cộng hòa Czech, giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga.

Công ty CEZ của Czech (phần lớn cổ phần do Nhà nước nắm giữ) đang xin phép mở rộng nhà máy hạt nhân Temelin công suất 2.000 MW và đang tìm kiếm nhà thầu cho phần mở rộng của nhà máy này.

Việc Cộng hòa Czech nâng cao năng lực điện hạt nhân đang vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng như Áo, Đức./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên