Ngoại trưởng Mỹ thăm Philippines để tái khẳng định cam kết với đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Manila vào ngày 19/3, với trọng tâm là các vấn đề hợp tác và an ninh. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ được cho là nhằm tái khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt cũng như thúc đẩy tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, các cuộc thảo luận về biện pháp tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Philippines và Mỹ sẽ là chủ đề nổi bật của chương trình nghị sự trong chuyến thăm Manila của Ngoại trưởng Antony Blinken bắt đầu từ ngày mai 18/03.

Hai bên sẽ nêu bật những nỗ lực thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như quyết tâm chung nhằm duy trì khả năng phục hồi kinh tế như một thành phần thiết yếu của an ninh quốc gia. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào phát triển năng lượng sạch và tái tạo, chất bán dẫn và nền kinh tế kỹ thuật số, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm của Phái đoàn Đầu tư và Thương mại của Tổng thống Mỹ (PTIM) tới Philippines do Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo dẫn đầu. Trong chuyến thăm, các công ty Mỹ đã công bố khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Philippines.

Trong một thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tái khẳng định “cam kết vững chắc” của Mỹ đối với đồng minh Philippines và “thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

Chuyến thăm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương bền chặt trong 75 năm qua để thúc đẩy tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và kiên cường.

Nhà Trắng trước đó thông báo sẽ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức vào ngày 10/4. Tờ Asahi Shimbun của Nhật đưa tin các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ và Philippines đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào khoảng thời gian này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã có kịch bản cho xung đột Nga - NATO
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã có kịch bản cho xung đột Nga - NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng cách nói NATO và Nga có thể sẽ đánh nhau nếu Ukraine bị đánh bại, đã chứng minh rằng Mỹ có kế hoạch cho việc đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã có kịch bản cho xung đột Nga - NATO

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã có kịch bản cho xung đột Nga - NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng cách nói NATO và Nga có thể sẽ đánh nhau nếu Ukraine bị đánh bại, đã chứng minh rằng Mỹ có kế hoạch cho việc đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga

VOV.VN - Nếu Ukraine thua, các nước NATO sẽ phải chiến đấu với Nga. Vì vậy, việc huy động thêm hỗ trợ cho Kiev đóng vai trò quan trọng để ngăn cản kịch bản một quốc gia vi phạm biên giới của các nước láng giềng và kiểm soát các vùng lãnh thổ của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chiến đấu với Nga

VOV.VN - Nếu Ukraine thua, các nước NATO sẽ phải chiến đấu với Nga. Vì vậy, việc huy động thêm hỗ trợ cho Kiev đóng vai trò quan trọng để ngăn cản kịch bản một quốc gia vi phạm biên giới của các nước láng giềng và kiểm soát các vùng lãnh thổ của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink sẽ tới thăm Việt Nam trong chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 23/2 tới 4/3.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink sẽ tới thăm Việt Nam trong chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 23/2 tới 4/3.