Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ được gia hạn

VOV.VN - Ông Pompeo tuyên bố, bằng cách này hay cách khác, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran được gia hạn

Ngoại trưởng Mike Pompeo, ngày 5/8 cho biết, Mỹ sẽ trình một nghị quyết ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới kêu gọi gia hạn cấm vận vũ khí đối với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AP)

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo cập nhật tình hình tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo tuyên bố, bằng cách này hay cách khác, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran được gia hạn và bày tỏ tin tưởng rằng nỗ lực này sẽ thành công.

“Tuần tới, Mỹ sẽ giới thiệu một dự thảo nghị quyết ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran. Sứ mệnh của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an sẽ chế nhạo sứ mệnh đó của mình nếu để một nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố hàng đầu tự do mua và bán các loại vũ khí. Đến nay, Mỹ đã thực hiện nỗ lực ngoại giao được một năm và có sự đồng thuận giữa hai đảng về vấn đề này”, ông Pompeo thông tin.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho rằng dự thảo nghị quyết mà Washington sắp đưa ra là hết sức hợp lý và sẽ đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran được gia hạn. Tuy nhiên, ông Pompeo không nêu cụ thể làm thế nào để đạt được mục tiêu đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải “đế chế hàng hải” của Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải “đế chế hàng hải” của Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, những tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải “đế chế hàng hải” của Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải “đế chế hàng hải” của Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, những tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế.

Tổng Giám đốc WHO: “Không chấp nhận nổi” bình luận của Ngoại trưởng Mỹ​
Tổng Giám đốc WHO: “Không chấp nhận nổi” bình luận của Ngoại trưởng Mỹ​

VOV.VN - Người đứng đầu WHO tuyên bố, các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Anh là “sai sự thật và không thể chấp nhận nổi”.

Tổng Giám đốc WHO: “Không chấp nhận nổi” bình luận của Ngoại trưởng Mỹ​

Tổng Giám đốc WHO: “Không chấp nhận nổi” bình luận của Ngoại trưởng Mỹ​

VOV.VN - Người đứng đầu WHO tuyên bố, các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Anh là “sai sự thật và không thể chấp nhận nổi”.

Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc “mua” lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới
Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc “mua” lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cáo buộc rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bị Trung Quốc “mua”.

Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc “mua” lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc “mua” lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cáo buộc rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bị Trung Quốc “mua”.