Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông thúc đẩy đàm phán

(VOV) - Đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel đổ vỡ năm 2010 do Israel không ngừng các hoạt động mở rộng khu định cư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki vừa thông báo, Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ có cuộc gặp với các quan chức Liên đoàn A-rập tại Jordan dự kiến vào ngày 17/7, để thúc đẩy việc nối lại tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel đang bị ngưng trệ. Đây là chuyến công du thứ 6 của ông Kerry đến Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Jen Psaki cho biết, tối 14/7, ông Kerry đã lên đường thăm Jordani. Trong cuộc gặp với các các quan chức Liên đoàn A-rập, Ngoại trưởng Kerry sẽ thông báo về tiến triển mới liên quan tiến trình hòa bình Trung Đông. Tuy nhiên, bà Psaki không cho biết khi nào ông Kerry sẽ gặp các quan chức Palestine và Israel và cũng không có kế hoạch thăm Israel trong chuyến thăm Trung Đông lần này.

Đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel đổ vỡ năm 2010 do Israel không ngừng các hoạt động mở rộng khu định cư của người Do Thái trên các vùng đất chiếm đóng của Palestine. Phía Palestine tuyên bố chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định trái phép ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, cũng như thừa nhận đường biên giới trước năm 1967. Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat cho rằng vấn đề chính trong đàm phán hiện nay là quy chế đối với thành phố Jerusalem được xác định là thủ đô của nhà nước Paletine trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông
Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông

(VOV) - Ông John Kerry đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của cả Palestine và Israel thuyết phục hai bên khôi phục đàm phán trực tiếp.

Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông

Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông

(VOV) - Ông John Kerry đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của cả Palestine và Israel thuyết phục hai bên khôi phục đàm phán trực tiếp.

Triển vọng đột phá cho hòa bình Trung Đông
Triển vọng đột phá cho hòa bình Trung Đông

(VOV) - Cuộc gặp Mỹ-Israel có thể đưa đến bước đột phá và khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông.

Triển vọng đột phá cho hòa bình Trung Đông

Triển vọng đột phá cho hòa bình Trung Đông

(VOV) - Cuộc gặp Mỹ-Israel có thể đưa đến bước đột phá và khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông.

Chuyến thăm Trung Đông của John Kerry: “Thất vọng to"
Chuyến thăm Trung Đông của John Kerry: “Thất vọng to"

(VOV) - Những bất đồng sâu sắc giữa Israel và Palestine là rào cản khiến các bên “phớt lờ” đề xuất đàm phán của ông Kerry.

Chuyến thăm Trung Đông của John Kerry: “Thất vọng to"

Chuyến thăm Trung Đông của John Kerry: “Thất vọng to"

(VOV) - Những bất đồng sâu sắc giữa Israel và Palestine là rào cản khiến các bên “phớt lờ” đề xuất đàm phán của ông Kerry.