Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Sáng 8/2, bên lề Hội nghị an ninh quốc tế Munich (Đức) đã diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Zarif.

Cuộc gặp không được báo trước này diễn ra trong bối cảnh nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đang nỗ lực cùng với Iran đạt được một thỏa thuận chính trị về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ông Zarif (phải) và ông Kerry (ảnh: yalibnan)
Dù chi tiết cuộc gặp không được tiết lộ, song cả Mỹ và Iran đều bày tỏ hi vọng có thể đạt được một thỏa thuận chính trị trước ngày 31/3, để từ đó các bên có thể đi tới một thỏa thuận toàn diện cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran vào ngày 30/6. Hiện, Mỹ và phương Tây đang yêu cầu Iran hạn chế làm giàu uraina cấp độ cao để ngăn chặn khả năng nước này chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn bác bỏ khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của mình và yêu cầu phương Tây phải thừa nhận quyền phát triển hạt nhân dân sự và dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt về kinh tế.

Trước đó ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng đã có cuộc gặp với người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Amano bên lề Hội nghị an ninh quốc tế Munich.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, ông Amanô đã đưa ra những dự báo tích cực cho các cuộc đàm phán, không chỉ giữa Iran và IAEA, mà còn giữa Iran và P5+1: “IAEA không phải là một bên tham gia đàm phán giữa Iran và P5+1, vì thế tôi không ở một vị trí tốt nhất để đưa ra dự báo đâu là khả năng tốt nhất để các bên đi tới một thỏa thuận. Song thông qua các cuộc tiếp xúc của mình, tôi có thể nói rằng các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra và hiện có một ý chí chính trị mạnh mẽ nhằm đi tới một thỏa thuận.”

Vòng đàm phán đang diễn ra giữa Iran và P5+1 được khởi động từ tháng 11/2013 trên cơ sở thỏa thuận tạm thời đạt được trước đó 5 tháng. Theo đó, Iran sẽ tạm ngừng một số chương trình hạt nhân nhạy cảm để đổi lại nhận được sự nới lỏng các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, mặc dù cả Iran và P5+1 đều tuyên bố các cuộc đàm phán đang diễn ra là tích cực, song tâm lý hoài nghi không hề mất đi. Bởi trên thực tế, các bên đã phải 2 lần gia hạn thời gian đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã gặp nhau nhiều lần trong những tháng vừa qua, chủ yếu là tại châu Âu. Tuy nhiên, những lập trường “cứng rắn”  của cả Iran và Mỹ đã khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung
Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung

VOV.VN - Iran sẽ gia tăng số lượng máy ly tâm làm giàu urani nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung

Iran tuyên bố lắp thêm máy ly tâm nếu Mỹ trừng phạt bổ sung

VOV.VN - Iran sẽ gia tăng số lượng máy ly tâm làm giàu urani nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc
IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA: các bên trong đàm phán có ý chí chính trị mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận.

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA: các bên trong đàm phán có ý chí chính trị mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận.

Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?
Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?

VOV.VN - Nếu người Kurd ở Iraq có thể thành lập một nhà nước độc lập, điều này có thể tạo ra hiệu ứng không mong muốn với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?

Tại sao Iran lại e ngại người Kurd ở Iraq?

VOV.VN - Nếu người Kurd ở Iraq có thể thành lập một nhà nước độc lập, điều này có thể tạo ra hiệu ứng không mong muốn với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng
Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, các cuộc đàm phán nước rút giữa Iran và P5+1 diễn ra không hề dễ dàng bởi chính những chia rẽ giữa các cường quốc P5+1.

Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng

Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, các cuộc đàm phán nước rút giữa Iran và P5+1 diễn ra không hề dễ dàng bởi chính những chia rẽ giữa các cường quốc P5+1.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?
Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

VOV.VN -Việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ tạo nên những thách thức mới, nhưng sự vội vàng có thể làm hỏng những nỗ lực ngoại giao đến từ hai phía.

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

Iran và P5+1 có đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót?

VOV.VN -Việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ tạo nên những thách thức mới, nhưng sự vội vàng có thể làm hỏng những nỗ lực ngoại giao đến từ hai phía.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày
Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.