Ngoại trưởng Nga "không tin" chiến tranh hạt nhân xảy ra

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/3 nhận định rằng ông không tin cuộc xung đột ở Ukraine sẽ leo thang thành chiến tranh hạt nhân, song cảnh báo Mỹ và châu Âu rằng Moscow không bao giờ muốn lại phụ thuộc vào phương Tây.

Khi được hỏi liệu chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra hay không, ông Lavrov đã nhận định rằng: "Tôi không muốn tin vào điều đó và tôi không tin nó sẽ xảy ra. Tôi muốn chỉ ra rằng vấn đề hạt nhân chỉ được mang ra thảo luận bởi các chính trị gia phương Tây mà cụ thể là những nước NATO”.

"Dĩ nhiên điều đó khiến chúng tôi có lý do để lo ngại khi phương Tây, giống như Freud (Sigmund Freud – một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo, người  đã đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học - ND), cứ nhắc đi nhắc lại về chủ đề này", ông Lavrov nhận định sau các cuộc trao đổi với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Moscow sẽ giải quyết các vấn đề kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra để đảm bảo rằng nước này sẽ không bao giờ phụ thuộc vào phương Tây.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ ảo tưởng rằng phương Tây là một đối tác đáng tin cậy. Và chúng tôi sẽ không bao giờ ảo tưởng rằng phương Tây sẽ không phản bội bên còn lại vào bất kỳ thời điểm nào nữa", ông Lavrov bình luận.

Nga và Mỹ là hai quốc gia sở hữu kho hạt nhân lớn nhất thế giới từ sau Chiến tranh Lạnh. Ngày 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho lực lượng hạt nhân nước này cảnh giác cao trước các lệnh trừng phạt và tuyên bố cứng rắn của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đã mất hoàn toàn liên lạc với Chernobyl sau khi cắt điện
Ukraine đã mất hoàn toàn liên lạc với Chernobyl sau khi cắt điện

VOV.VN - Ukraine vừa gửi thông báo tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã mất hoàn toàn liên lạc với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau sự cố mất điện.

Ukraine đã mất hoàn toàn liên lạc với Chernobyl sau khi cắt điện

Ukraine đã mất hoàn toàn liên lạc với Chernobyl sau khi cắt điện

VOV.VN - Ukraine vừa gửi thông báo tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã mất hoàn toàn liên lạc với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau sự cố mất điện.

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay
Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên
EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ về quân sự và kinh tế cho Ukraine, nhưng sẽ chưa ngay lập tức kết nạp quốc gia này làm thành viên chính thức.

EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên

EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ về quân sự và kinh tế cho Ukraine, nhưng sẽ chưa ngay lập tức kết nạp quốc gia này làm thành viên chính thức.

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga
Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ rất muốn giúp đỡ Ukraine đối phó với cuộc tấn công quân sự của Nga. Ba Lan cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ hết sức cảnh giác để tránh bị lôi vào tình thế trực tiếp đối đầu với quân Nga trên chiến trường.

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

Cách thức Mỹ giúp Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga

VOV.VN - Mỹ rất muốn giúp đỡ Ukraine đối phó với cuộc tấn công quân sự của Nga. Ba Lan cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ hết sức cảnh giác để tránh bị lôi vào tình thế trực tiếp đối đầu với quân Nga trên chiến trường.