Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Pakistan Makhdoom Shah Mahmood Qureshi tại Trung Quốc, ông Lavrov nói: “Những người đã biến Afghanistan thành điểm nóng chính trị của thế giới hiện giờ đang cố gắng thay thế Afghanistan bằng Ukraine”.

Kể từ năm 1978, Afghanistan đã phải chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh, với sự tham gia của nhiều nhân tố quốc tế. Sau khi Mỹ và các nước phương Tây khác rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, Taliban đã nhanh chóng tiếp quản và lên nắm quyền tại quốc gia này.

Phát biểu trước cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov nói rằng, thế giới đang trải qua “một giai đoạn rất nghiêm trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế”. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow và Bắc Kinh sẽ cùng nhau hướng tới "một trật tự thế giới mới đa cực, công bằng, dân chủ".

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giữ quan điểm ‘trung lập’ đối với cuộc xung đột Ukraine. Mặc dù lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine, Bắc Kinh đã không lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, thay vào đó nói rằng Moscow có những lo ngại chính đáng cần được giải quyết. Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng “không phải chiến tranh hay các biện pháp trừng phạt đều là giải pháp tốt”. Ông lưu ý, đây không không chỉ là quan điểm của Trung Quốc mà còn là lập trường của các nước châu Á khác.

Hiện ông Lavrov đang có chuyến thăm Trung Quốc để tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pakistan, dự kiến trong ngày 31/3, thảo luận về vấn đề Afghanistan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Nga Lavrov tới Trung Quốc kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp
Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).

Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể
Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/3 cho biết, các cuộc đàm phán với Nga đang diễn ra nhưng “chỉ đơn thuần là lời nói”.

Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể

Tổng thống Zelensky: Các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói”, không có kết quả cụ thể

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/3 cho biết, các cuộc đàm phán với Nga đang diễn ra nhưng “chỉ đơn thuần là lời nói”.