Ngoại trưởng Nga: Thông tin Tổng thống Trump đưa ra là giả mạo

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov lên tiếng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Nga đã thông báo cho Mỹ về việc rút nhân viên quân sự khỏi Venezuela.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, thông tin mà Tổng thống Mỹ đưa ra là giả mạo. Ông hoàn toàn bất ngờ về tuyên bố đó. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ che giấu việc quân đội Nga đang có mặt tại Venezuela. Số nhân viên quân sự Nga đang có tại Venezuela là 95 người, đang có nhiệm vụ bảo dưỡng các thiết bị quân sự theo như thỏa thuận đã ký giữa 2 nước trước đây.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga cho rằng, thông tin mà Tổng thống Mỹ đưa ra có thể đến từ các tờ báo tại Mỹ đưa tin trước đó, nói về việc hàng nghìn chuyên gia người Nga đã rút khỏi Venezuela. Ngoại trưởng Nga khẳng định, không có việc Nga thông báo cho Mỹ về việc rút quân. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là trình độ của đội ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ. Tại sao những kiểu thông tin “giả mạo” như vậy có thể được đặt trên bàn của Tổng thống?

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Nga và Đại sứ Nga tại Venezuela cũng đã bác bỏ thông tin mà Tổng thống Mỹ thông báo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN
Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

VOV.VN - Dự kiến Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc trong thời gian dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ở Singapore.

Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

VOV.VN - Dự kiến Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc trong thời gian dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ở Singapore.

Ngoại trưởng Nga 'bắt tay' với micro, cả khán phòng cười thích thú
Ngoại trưởng Nga 'bắt tay' với micro, cả khán phòng cười thích thú

VOV.VN - Hành động bắt tay mirco của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Algeria khiến tất cả những người trong khán phòng đều phải bật cười.

Ngoại trưởng Nga 'bắt tay' với micro, cả khán phòng cười thích thú

Ngoại trưởng Nga 'bắt tay' với micro, cả khán phòng cười thích thú

VOV.VN - Hành động bắt tay mirco của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Algeria khiến tất cả những người trong khán phòng đều phải bật cười.

Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp tại Sochi ngày 14/5
Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp tại Sochi ngày 14/5

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết, vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề của cuộc thảo luận.

Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp tại Sochi ngày 14/5

Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp tại Sochi ngày 14/5

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết, vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề của cuộc thảo luận.

Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“
Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Trung Quốc đã có cuộc gặp tại thành phố Sochi ngày 13/5, bàn về nhiều vấn đề quốc tế “nóng” hiện nay.

Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“

Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Trung Quốc đã có cuộc gặp tại thành phố Sochi ngày 13/5, bàn về nhiều vấn đề quốc tế “nóng” hiện nay.

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại
Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng, các phiến quân ở Syria không hề thiếu các loại vũ khí, đạn dược, thậm chí còn có cả các loại vũ khí hiện đại.

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng, các phiến quân ở Syria không hề thiếu các loại vũ khí, đạn dược, thậm chí còn có cả các loại vũ khí hiện đại.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc
Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc

VOV.VN - Sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ là một trong những lý do khiến chiến tranh không thể kết thúc ở Syria, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc

Ngoại trưởng Nga: Mỹ là lý do khiến chiến tranh Syria không thể kết thúc

VOV.VN - Sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ là một trong những lý do khiến chiến tranh không thể kết thúc ở Syria, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.