Ngoại trưởng Nhật-Mỹ điện đàm nhằm tăng cường sức mạnh đồng minh

VOV.VN - Ngay sau khi nhậm chức tân Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken ngày 26/1 đã cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đánh giá cao lập trường của Mỹ khi khẳng định quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) cũng nằm trong Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, trong đó quy định các nghĩa vụ quốc phòng của Mỹ đối với quần đảo này.

Hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, hiện thực hóa chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đồng thời thực hiện các biện pháp đối phó với vấn đề như biến đổi khí hậu và Covid-19. Nhất trí về chủ trương sớm tiến hành chuyến thăm của ông Motegi tới Mỹ.

Theo ông Motegi, Nhật Bản là quốc gia thứ 2 sau Canada mà Ngoại trưởng Blinken tiến hành điện đàm ngay sau khi nhậm chức, cho thấy chính quyền mới của ông Biden rất coi trọng quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ.

Việc quan chức Nhật Bản và Mỹ trong các cuộc điện đàm gần đây liên tiếp khẳng định Quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật được cho là những động thái nhằm phản ứng lại việc Trung Quốc hôm 22/1 thông qua “Luật hải cảnh” cho phép lực lượng hải cảnh nước này dùng vũ khí nhắm vào tàu nước ngoài và luật này bắt đầu có hiệu lực vào 1/2 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc
Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp phía Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ một nhóm đảo ở biển Hoa Đông nơi cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp phía Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ một nhóm đảo ở biển Hoa Đông nơi cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa
Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân đội trong cuộc diễu binh chào mừng thành công Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, Nhật Bản và Mỹ đã có những động thái thể hiện sự lo ngại nước này vẫn đang phát triển tên lửa.

Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa

Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân đội trong cuộc diễu binh chào mừng thành công Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, Nhật Bản và Mỹ đã có những động thái thể hiện sự lo ngại nước này vẫn đang phát triển tên lửa.

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden
Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

VOV.VN - Bình luận về vụ bạo loạn xảy ra ở nhà quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã so sánh thái độ của Mỹ giữa vụ việc này và các cuộc bạo loạn xảy ra ở Hong Kong trước đây, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo công dân ở Washington thực thi các biện pháp an toàn.

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

VOV.VN - Bình luận về vụ bạo loạn xảy ra ở nhà quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã so sánh thái độ của Mỹ giữa vụ việc này và các cuộc bạo loạn xảy ra ở Hong Kong trước đây, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo công dân ở Washington thực thi các biện pháp an toàn.