Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Trung Quốc có thể đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/12 đã cảnh báo về việc Trung Quốc có thể đánh cắp các nghiên cứu học thuật và sở hữu trí tuệ Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Đại học Công nghệ Georgia, thành phố Atlanta, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa trung tâm của Mỹ đồng thời nhấn mạnh tới nỗ lực của các cơ quan an ninh Trung Quốc nhằm gây sức ép và tuyển dụng các sinh viên và các viện sỹ Trung Quốc làm gián điệp cho các cơ quan này.

Theo ông Pompeo, Trung Quốc đang đầu độc các cơ sở giáo dục sau đại học ở Mỹ nhằm phục vụ mục đích riêng của mình và các động thái này làm giảm tự do và an ninh quốc gia Mỹ. Ông Pompeo cho rằng Trung Quốc nhắm tới các sinh viên nước này đang học tập tại Mỹ, gây sức ép và đe dọa họ cũng như gia đình mình ở Tung Quốc để đổi lấy thông tin về các nhà hoạt động dân chủ và bất đồng chứng kiến.

Ông Pompeo cũng chỉ trích các cơ sở nghiên cứu thiên tả là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc nhằm kích động tâm lý chống Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nỗ lực bảo vệ sinh viên Trung Quốc trong trường học cũng như cảnh báo về nỗ lực của Trung Quốc nhằm đánh cắp các tài liệu học thuật và nghiên cứu.

Cảnh báo của ông Pompeo được đưa ra sau khi Giám đốc An ninh quốc gia Mỹ John Ratcliff mới đây tuyên bố Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách thống trị Mỹ và các nước khác trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã cam kết ứng phó với Trung Quốc và nhấn mạnh ông sẽ không ngay lập tức đảo ngược các chính sách đối với Trung Quốc trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự và nhân quyền của chính quyền Tổng thống Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Qatar
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Qatar

VOV.VN - Ngày 22/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Doha để thảo luận với các quan chức Qatar về an ninh khu vực và mối quan hệ kinh tế.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Qatar

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Qatar

VOV.VN - Ngày 22/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Doha để thảo luận với các quan chức Qatar về an ninh khu vực và mối quan hệ kinh tế.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  

VOV.VN - Hôm 16/11, trả lời nhật báo Le Figaro của Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết chính quyền Mỹ và châu Âu cần phối hợp làm việc để ứng phó trước các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông trong những tháng gần đây.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - châu Âu cần phối hợp ứng phó với Thổ Nhĩ Kỳ  

VOV.VN - Hôm 16/11, trả lời nhật báo Le Figaro của Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết chính quyền Mỹ và châu Âu cần phối hợp làm việc để ứng phó trước các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông trong những tháng gần đây.

Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 
Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các cuộc hội đàm và tiếp xúc kín với lãnh đạo Pháp vào ngày 16/11 trong bối cảnh Pháp là một trong các nước đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 

Tổng thống Pháp Macron chỉ gặp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong vài phút 

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các cuộc hội đàm và tiếp xúc kín với lãnh đạo Pháp vào ngày 16/11 trong bối cảnh Pháp là một trong các nước đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.