Ngoại trưởng Pompeo: Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York là trung tâm gián điệp

VOV.VN - Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York được sử dụng như một trung tâm gián điệp của nước này trong nỗ lực do thám nước Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhận định với Washington Post.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết hôm 23/9 (giờ địa phương) rằng có thể sẽ có nhiều nhà ngoại giao và các nhân viên trong những cơ quan như vậy sẽ bị bắt giữ.

"Họ đã tham gia vào các hoạt động vượt quá giới hạn của các công việc ngoại giao thông thường và chuyển sang những thứ giống như những gì mà các điệp viên đang làm", ông Pompeo cho cho hay khi nhấn mạnh đến những điều đang diễn ra bên trong lãnh sự quán của Trung Quốc trên một con đường cao tốc ở phía tây của New York.

Những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau vụ bắt giữ một sĩ quan cảnh sát New York hồi tuần trước với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc mặc dù Bắc Kinh phủ nhận về việc này. Hồi tháng 7, chính phủ Mỹ đã quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston với cáo buộc cơ quan này là một phần trong mạng lưới gián điệp của Bắc Kinh ở Mỹ.

Trong một bài phát biểu với các nghị sĩ bang Wisconsin, ông Pompeo cảnh báo các quan chức Trung Quốc đã tham gia vào một chiến dịch tuyên truyền trên quy mô lớn ở cấp bang và cấp thành phố, cũng như cho rằng lãnh sự quán của nước này ở New York phục vụ cho mục đích chính trị.

Ông Pompeo cũng cho rằng những nỗ lực gián điệp của Trung Quốc thậm chí có thể mở rộng tới trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Manhattan và nhận định chính quyền Tổng thống Trump đang để mắt rất sát sao với một số nhà ngoại giao Trung Quốc đang hoạt động ở Mỹ.

"Nên nhớ rằng, chúng ta không chỉ có các lãnh sự quán Trung Quốc ở đây mà còn cả trụ sở của Liên Hợp Quốc. Do đó, nếu nói về New York, chúng ta không chỉ có Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, vốn là một lãnh sự phục vụ quan hệ song phương mà họ còn có một lực lượng lớn các nhà ngoại giao ở đây để làm việc trong Liên Hợp Quốc", ông Pompeo cho hay.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Mỹ
Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/9 đã cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Mỹ.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Mỹ

Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/9 đã cảnh báo về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

VOV.VN - Theo ông Pompeo, các chính phủ Mỹ tiền nhiệm có cách tiếp cận khác, đã cho phép Trung Quốc chà đạp nước Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

VOV.VN - Theo ông Pompeo, các chính phủ Mỹ tiền nhiệm có cách tiếp cận khác, đã cho phép Trung Quốc chà đạp nước Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

VOV.VN - Phía Mỹ nghi ngờ WHO bao che cho Trung Quốc nên sẽ giúp Trung Quốc “được minh oan” trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo: WHO sẽ giúp “minh oan” Trung Quốc về Covid-19

VOV.VN - Phía Mỹ nghi ngờ WHO bao che cho Trung Quốc nên sẽ giúp Trung Quốc “được minh oan” trong cuộc điều tra về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.