Ngoại trưởng Syria khẳng định ông Assad tiếp tục nắm quyền

(VOV) - Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm quyền và có thể tiếp tục tham gia tranh cử thêm một nhiệm kì nữa.

Ngoại trưởng Syria OaWalid al-Moallem ngày 29/5 khẳng định, Tổng thống  Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2014 và có thể tiếp tục tham gia tranh cử thêm một nhiệm kì nữa.

Tổng thống Syria al-Assad (Ảnh:AFP)


Lập trường cứng rắn này sẽ khó có thể được lực lượng đối lập chấp nhận trong các cuộc đối thoại tại hội nghị quốc tế sắp tới nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại nước này.

Ông al-Moallem khẳng định, bất cứ thỏa thuận nào đạt được tại hội nghị lần này cũng sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân.

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc Syria đã nhắc lại lập trường bất cứ cuộc đàm phán nào cũng cần phải có sự ra đi của người đứng đầu chính phủ, người đứng đầu lực lượng quân đội và an ninh. Tất cả những người này không thể là thành phần trong một tiến trình chính trị tương lai.

Hiện cả chính phủ và lực lượng đối lập đều đánh cuộc vào một chiến thắng quân sự nhưng hai bên đang bị gây sức ép phải ngồi vào bàn thương lượng tại Geneva-kế hoạch duy nhất của cộng đồng quốc tế giúp Syria thoát khỏi tình trạng hiện nay. Cơ hội thành công của hội nghị này rất ít khi còn nhiều vấn đề đang tồn tại, bao gồm một chương trình nghị sự chi tiết, danh sách những nước tham gia và cơ chế để thực hiện cho bất cứ thỏa thuận nào đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hủy hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Syria?
Nga hủy hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Syria?

Theo các nguồn tin, phía Israel lo ngại S-300 đe dọa các mục tiêu trên lãnh thổ nước này nên đã "tác động" để đạt được kết quả trên.

Nga hủy hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Syria?

Nga hủy hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Syria?

Theo các nguồn tin, phía Israel lo ngại S-300 đe dọa các mục tiêu trên lãnh thổ nước này nên đã "tác động" để đạt được kết quả trên.

Nga và Mỹ thảo luận về tương lai Syria
Nga và Mỹ thảo luận về tương lai Syria

(VOV) - Nga và Mỹ yêu cầu triển khai một chính phủ chuyển tiếp tại Syria, để người dân Syria tự do quyết định tương lai của mình.

Nga và Mỹ thảo luận về tương lai Syria

Nga và Mỹ thảo luận về tương lai Syria

(VOV) - Nga và Mỹ yêu cầu triển khai một chính phủ chuyển tiếp tại Syria, để người dân Syria tự do quyết định tương lai của mình.

Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria
Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria

(VOV) - "Bất chấp hành động của các nước khác với Syria như thế nào, Đức cũng sẽ không cung cấp vũ khí tới nước này".

Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria

Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria

(VOV) - "Bất chấp hành động của các nước khác với Syria như thế nào, Đức cũng sẽ không cung cấp vũ khí tới nước này".

EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria
EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria

(VOV) - Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này không có nghĩa vũ khí sẽ ngay lập tức được cung cấp cho phiến quân.

EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria

EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria

(VOV) - Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này không có nghĩa vũ khí sẽ ngay lập tức được cung cấp cho phiến quân.

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền
Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

(VOV) -Ngoại trưởng Nga cho rằng Dự thảo sẽ làm cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria thêm phức tạp

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

(VOV) -Ngoại trưởng Nga cho rằng Dự thảo sẽ làm cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria thêm phức tạp

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain bất ngờ thăm Syria
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain bất ngờ thăm Syria

(VOV) - Ông McCain  là nghị sỹ ủng hộ mạnh mẽ việc vũ trang cho phe đối lập Syria.

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain bất ngờ thăm Syria

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain bất ngờ thăm Syria

(VOV) - Ông McCain  là nghị sỹ ủng hộ mạnh mẽ việc vũ trang cho phe đối lập Syria.

Hòa bình cho Syria vẫn còn xa vời
Hòa bình cho Syria vẫn còn xa vời

(VOV) - Nếu không có sự đồng lòng của các bên ở Syria, hy vọng chấm dứt đổ máu vẫn chỉ là hy vọng.  

Hòa bình cho Syria vẫn còn xa vời

Hòa bình cho Syria vẫn còn xa vời

(VOV) - Nếu không có sự đồng lòng của các bên ở Syria, hy vọng chấm dứt đổ máu vẫn chỉ là hy vọng.