Ngoại trưởng Syria: Xung đột không mang lại lợi ích cho người Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria Mekdad vừa nói với đài Nga Sputnik rằng cuộc xung đột ở Ukraine tuyệt đối không vì lợi ích của người dân Ukraine và bàn đàm phán là nơi mà tất cả các vấn đề liên quan cần phải được giải quyết.

Ông Faisal Mekdad nói vào hôm 23/9 rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới.

Nhà ngoại giao Syria quy trách nhiệm về khủng hoảng này cho chính quyền Ukraine và phương Tây: "Tôi đặt toàn bộ trách nhiệm lên phía Ukraine, lên phía phương Tây. Sự ủng hộ mà Mỹ và các nước phương Tây dành cho Ukraine là phản tác dụng".

Ngoại trưởng Syria cũng cho rằng ông cảm nhận thấy Mỹ và các đồng minh muốn "chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng".

Cho đến nay, phương Tây (đứng đầu là Mỹ) vẫn không ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nga cho rằng điều đó khiến cho cuộc chiến ngày càng kéo dài và đẫm máu.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022. Xung đột này đến ngày hôm nay đã tròn 7 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên