Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tới Thụy Điển

VOV.VN - Chuyến thăm của vị Ngoại trưởng có thể đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Triều Tiên ngày 15/3 đã đến Thụy Điển, làm dấy lên đồn đoán chuyến thăm 2 ngày này có thể đặt nền móng cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho. (Nguồn: AP/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho đã có mặt tại Stockholm để thảo luận với Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và vai trò đảm nhận đại diện ngoại giao cho Mỹ của Thụy Điển tại Triều Tiên.

Thụy Điển không phải là thành viên của Liên minh quân sự NATO và đang được nhắc đến như là địa điểm tiền năng cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Truyền thông Triều Tiên cũng xác nhận chuyến thăm của Ngoại trưởng Ri Yong Ho, cho biết, ông đã đến Thụy Điển để hội đàm với người đồng cấp về mối quan hệ song phương và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhưng không nhắc đến Mỹ.

Trong khi đó, trong cuộc họp báo thường kì ở Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết đã nhận được thông tin về cuộc gặp ở Stockholm, nhưng Mỹ không tham gia.

Do Mỹ không có đại sứ quán ở Bình Nhưỡng, nên Thụy Điển đóng vai trò như đại diện ngoại giao của Mỹ tại Triều Tiên và đã từng hỗ trợ phóng thích các công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Ông Ri Yong Ho có mặt tại sân bay Bắc Kinh vào sáng 15/3, trước khi tới Thụy Điển.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Ông Ri Yong Ho có mặt tại sân bay Bắc Kinh vào sáng 15/3, trước khi tới Thụy Điển.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái
Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tiếp tục khẳng định cáo buộc của Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là vô lý và sai trái.

Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái

Nga tái khẳng định Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là sai trái

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tiếp tục khẳng định cáo buộc của Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là vô lý và sai trái.

Triều Tiên vẫn im lặng về triển vọng các cuộc gặp thượng đỉnh
Triều Tiên vẫn im lặng về triển vọng các cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đang hành động thận trọng và cần thời gian để xác định quan điểm.

Triều Tiên vẫn im lặng về triển vọng các cuộc gặp thượng đỉnh

Triều Tiên vẫn im lặng về triển vọng các cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đang hành động thận trọng và cần thời gian để xác định quan điểm.

Châu Âu tiết lộ từng đối thoại bí mật với Triều Tiên trong 3 năm
Châu Âu tiết lộ từng đối thoại bí mật với Triều Tiên trong 3 năm

VOV.VN - Châu Âu ngày 14/3 tiết lộ họ bí mật đối thoại với Triều Tiên nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng đàm phán kết thúc chương trình hạt nhân.

Châu Âu tiết lộ từng đối thoại bí mật với Triều Tiên trong 3 năm

Châu Âu tiết lộ từng đối thoại bí mật với Triều Tiên trong 3 năm

VOV.VN - Châu Âu ngày 14/3 tiết lộ họ bí mật đối thoại với Triều Tiên nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng đàm phán kết thúc chương trình hạt nhân.